Thứ ba, 10/12/2019, 08:11 (GMT+7)

VĐV Việt vượt chấn thương giành vàng SEA Games

Ngay lần đầu tiên dự SEA Games, VĐV Đinh Thị Bích gây bất ngờ khi giành HC vàng ở nội dung chạy 800m nữ.

Tại chung kết nội dung 800m nữ SEA Games 30 tối 9/12, Việt Nam có hai VĐV tham dự là Khuất Phương Anh (số 3) và Đinh Thị Bích (số 5). Sau 400m đầu tiên, hai VĐV của Việt Nam cùng nhau ở vị trí số hai và ba sau VĐV của chủ nhà Philippines.

Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh sau đó bắt đầu tăng tốc nhằm vượt lên dẫn đầu.

Chung cuộc, Đinh Thị Bích cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 07 giây 16. Phương Anh về nhì với thành tích 2 phút 8 giây 24.

Đinh Thị Bích phấn khích tột độ sau khi chạy qua vạch đích. Cô giành HC vàng ngay kỳ đầu tiên tham dự SEA Games.

Không những vậy, trong thời gian vừa qua, cô còn bị chấn thương cổ chân đeo đẳng.

Những ngày gần bước vào cuộc thi, Bích còn bị đau đầu gối.

Đinh Thị Bích chạy tới chia vui cùng HLV Vũ Ngọc Lợi. HLV đội điền kinh Việt Nam khen ngợi cô học trò của mình.

HLV Vũ Ngọc Lợi hôn lên trán chúc mừng học trò. Chia sẻ với truyền thông, ông Lợi cho biết Vũ Ngọc Bích năm nay 22 tuổi, quê Nam Định, mới lên đội tuyển quốc gia hai tháng nay. Trước đây, cô từng được lên tập trung cùng tuyển trẻ điền kinh quốc gia. Tuy nhiên, Bích mắc bệnh khiến phong độ đi xuống và bị thải loại về Nam Định.

Mặc dù vậy, Bích vẫn không ngừng cố gắng, liên tục đạt thành tích tốt ở Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018 và giải vô địch quốc gia 2019 (Á quân, sau Khuất Phương Anh). VĐV người Nam Định bị chấn thương cổ chân đeo đẳng từ sau giải vô địch quốc gia 2019. HLV Ngọc Lợi cho biết, trong quá trình tập luyện, sau mỗi ngày tập luyện căng, hôm sau Bích phải tập thả lỏng. 'Tính lượng đá để chườm cho Đinh Thị Bích cũng phải mất cơ số tiền', HLV Ngọc Lợi nói.

Ông Lợi cho rằng thành tích của Đinh Thị Bích có thể còn tốt hơn khoảng 3 giây nữa nếu cô bung hết sức. Tuy nhiên, do nội dung 800m Việt Nam có hai VĐV tham dự nên ban huấn luyện tính toán cho Đinh Thị Bích và Phương Anh phối hợp với nhau để đảm bảo giành HC vàng.

Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh trên bục nhận huy chương. VĐV của Indonesia Agustina Mardika Manik giành HC đồng.

Cũng trong ngày 9/12, Dương Văn Thái xuất sắc mang về cho điền kinh Việt Nam chiếc HC vàng ở nội dung 800m nam với chiến thuật hợp lý và pha bứt tốc ngoạn mục dù bị VĐV chủ nhà Philippines Carter James Matheus chơi xấu. Đây là tấm HC vàng thứ hai của Văn Thái tại SEA Games 30, sau khi về nhất ở nội dung 1.500m nam.

Minh Khang (từ Philippines)

Đánh giá phiên bản mới