Phần thi chung kết nội dung cầu mềm 3 m đôi nữ SEA Games 31 có sự tham dự của ba đội Việt Nam, Malaysia và Singapore. Chung cuộc, Phương Mai và Hồng Hạnh giành huy chương bạc với 237,57 điểm, nhiều hơn 8,16 điểm so với đôi VĐV Singapore Ashlee Tan Yi Xuan - Fong Kay Yian. Huy chương vàng thuộc về cặp VĐV của Malaysia Ng Yan Yee - Ong Ker Ying với tổng điểm 276,30.
"Tôi rất bất ngờ khi giành được huy chương bạc, bản thân tôi không nghĩ mình lại thể hiện tốt như vậy. Việc đổi màu được huy chương khiến tôi thật sự xúc động vì đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Chúng tôi cũng rất muốn vượt qua Malaysia nhưng họ đã thực hiện quá tốt. Sau lần này, tôi nghĩ mình có thêm nhiều kinh nghiệm", Phương Mai trả lời truyền thông.
Đây là lần thứ tư Phương Mai tham dự SEA Games. Trước đó, cô đoạt huy chương đồng trong cả ba kỳ đại hội gần nhất vào năm 2015, 2017 và 2019. Hôm 8/5, VĐV sinh năm 1998 cũng đứng thứ ba nội dung đơn nữ cầu mềm 1 m.
Cùng ngày, hai hot boy nhảy cầu Việt Nam Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh tham dự nội dung chung kết cầu mềm 1 m đơn nam cùng 4 VĐV khác từ Malaysia, Thái Lan và Singapore. Kết quả, Tùng Dương xếp cuối với 230,10 điểm còn Thế Anh đứng áp chót với 248,25 điểm. VĐV Ooi Tze Liang của Malaysia giành huy chương vàng với 377,70 điểm.
Tính đến hết ngày thi đấu 9/5, đoàn Malaysia hiện dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với 4 huy chương vàng đều từ môn nhảy cầu. Việt Nam đứng thứ hai với hai huy chương bạc và một huy chương đồng, cũng ở môn nhảy cầu.