Thứ ba, 17/5/2022, 21:25 (GMT+7)

Vật Việt Nam giành hết HC vàng ngày ra quân SEA Games 31

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn vật SEA Games 31, tuyển Việt Nam mang về 6 huy chương vàng ở nội dung vật cổ điển.

Chiều 17/5, môn vật SEA Games 31 bước vào các nội dung chung kết vật cổ điển. Việt Nam đều có các VĐV tham dự ở cả 6 trận chung kết. Ở hạng cân 60 kg, Bùi Tiến Hải (áo đỏ) gặp Khamlar Salavong của Lào.

Chung cuộc, Tiến Hải giành chiến thắng với tỷ số 13-5 để mở màn cho ngày thi đấu thành công của tuyển vật Việt Nam.

Ở trận chung kết hạng cân 67 kg, Bùi Mạnh Hùng (áo đỏ) đối đầu Noel Novada (Philippines).

Mạnh Hùng tỏ ra vượt trội đối thủ. Bằng đòn quăng quật đối thủ liên tục, anh ghi liền 8 điểm để giành chiến thắng chỉ sau ít phút.

Ở hạng cân 77 kg, Nguyễn Bá Sơn (áo xanh) gặp Andika Sulaeman (Indonesia). Bá Sơn gặp đôi chút khó khăn ở thời điểm đầu nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 8-4.

Bá Sơn giăng Quốc kỳ chạy quanh sàn thi đấu ăn mừng cùng các CĐV. Anh bảo vệ thành công tấm huy chương vàng giành được năm 2019 tại Philippines.

Ở hạng cân 87 kg, Nghiêm Đình Hiếu (áo đỏ) so tài với Chinathurat của Thái Lan.

Đô vật Việt Nam giành chiến thắng chóng vánh chỉ sau vài chục giây nhờ pha nhấc bổng đối thủ rồi liên tục quăng quật để ghi liền 8 điểm.

Ở hạng cân 97 kg, Nguyễn Minh Hiếu (áo xanh) gặp Anucha (Thái Lan). Đô vật Việt Nam bị đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0 và gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm đầu.

Tuy nhiên, Minh Hiếu cuối cùng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 9-1 để giúp vật Việt Nam có huy chương vàng thứ 5.

Ở hạng cân 130 kg, Hà Văn Hiếu (áo xanh) gặp Timothy Yu (Singapore).

Nhờ kinh nghiệm dày dặn, Văn Hiếu dễ dàng đánh bại đối thủ trẻ hơn với tỷ số 8-0 chỉ sau vài chục giây. Tuyển vật Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra khi giành cả 6 huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới