![]() |
HLV Tavares tại lễ ký hợp đồng tài trợ cho ĐTVN. |
- Tại sao ông không ở lại họp báo sau lễ ký kết hợp đồng tài trợ chính cho đội tuyển VN?
- Thứ bảy ngân hàng nghỉ nên tôi phải đi rút tiền ngay bây giờ để còn có cái chi tiêu ở Lebanon và Trung Quốc. Hầu hết các cầu thủ sẽ có cả một buổi chiều được đi tắm thủy lực. Chỉ có vài người ở lại Nhổn tập riêng với tôi (Hùng Dũng, Anh Dũng, Trung Kiên, Duy Hoàng, Đức Thắng, Công Vinh và Duy Hoàng).
- Ông có cho rằng chính sự thất thường về tính cách không chỉ làm khổ ông, khổ cầu thủ mà nhiều khi đặt LĐBĐVN vào những tình huống rất khó xử ?
- Tôi biết đó là nhược điểm rất lớn. Đôi lúc sự phiền muộn trong công việc được biểu lộ ra ngoài qua những hành xử nhưng có những lúc tôi lại chọn giải pháp là sự im lặng. Tôi vẫn xả thân vì công việc, vì đội tuyển bóng đá Việt Nam và cố gắng giữ mối quan hệ tốt với LĐBĐVN. LĐ cũng đôi ba lần khiến tôi thất vọng nhưng biết làm sao được, xã hội là tập hợp của hàng vạn mối quan hệ khác nhau và sự phức tạp từ những mối quan hệ đó là vô kể.
- Thật trùng hợp, lễ ký kết hợp đồng tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá nam sau 7 tháng chờ đợi lại diễn ra ngay trước ngày đội lên đường sang Lebanon (16 giờ ngày 14/11). Trước đây ông từng đề nghị tìm nhà tài trợ cho LĐ nhưng đã bị từ chối?
- Tôi có ý định giúp bóng đá VN, nhưng không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Ký với nhà tài trợ nào không quan trọng, miễn là đội tuyển đã qua giai đoạn khó khăn về tài chính và những yêu cầu của chúng tôi về trang thiết bị tập luyện được đáp ứng dễ dàng hơn.
- Sau những chuyện không vui đến với ông và đội tuyển, ông có nghĩ rằng VN sẽ vượt qua Lebanon vào ngày 17/11 sắp tới?
- Hôm qua tôi đã nói với các cầu thủ của mình, đây là một trận đấu để bảo vệ danh dự. Trên thực tế, VN đã không còn cơ hội vào vòng sau của World Cup nhưng phải đá thế nào để không "phơi" mặt trên báo chí. Vì còn cửa nên Lebanon sẽ quyết thắng VN bằng mọi giá để giành vé với Hàn Quốc. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này và sẽ thi đấu hết khả năng có thể. Tất nhiên, bảo toàn lực lượng cho Tiger Cup cũng là mục tiêu cực kỳ quan trọng!