Qua kiểm tra, trên xe có 6 bao tải và 2 thùng xốp chứa khoảng 1.000 kg nội tạng động vật không rõ xuất xứ nguồn gốc và chứng nhận kiểm dịch. Lái xe Nguyễn Hữu Hải (24 tuổi, ở Sài Sơn, Quốc Oai) khai nhận, lô hàng trên do một phụ nữ khoảng 30 tuổi thuê chở từ Xuân Mai lên thị trấn Lót, Sơn La. Khi đến nơi sẽ có người ra nhận lô hàng trên và thanh toán cho Hải tiền công 300.000 đồng.
Trước đó, khoảng 20h ngày 18/12 cũng Đội 12 đã phát hiện một ôtô do Bàn Tiến Nam (31 tuổi, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) lái và Phạm Minh Châu (39 tuổi, ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) áp tải hàng đang chở 100 bình gas loại 12,5kg, 13kg và 14,5kg có nhãn mác ngoài vỏ bình ghi HOANG CAM gas, V gas Petro, Dak gas, Duha gas, HBV gas, F gas, HB Fetimex gas có biểu hiện nghi vấn.
Vào thời điểm kiểm tra, Châu chỉ trình được một phiếu xuất kho ghi ngày 18/12 không có số, không có dấu, không tên doanh nghiệp, tên người nhận hàng và thủ kho giao hàng. Phiếu xuất khi này cũng không hợp lệ khi đối chiếu với loại do Bộ Tài chính phát hành.
Trong lúc làm thủ tục tạm giữ, một thanh niên đã tự ý vào nơi xếp hàng rồi dán nhãn mác vào lô bình gas vừa bị thu giữ. Cảnh sát đã phát hiện và lập biên bản. Thu giữ trong người anh ta, có tới 56 nhãn mác ghi “công ty TNHH Hoàng Cầm” địa chỉ 103 Cầu Bươu, Thanh Trì.
Tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận, số nhãn mác này do Giám đốc Đỗ Dự Minh của công ty trên đưa cho bảo vào dán vào bình gas khi vắng bóng lực lượng chức năng.
Hoàng Việt