![]() |
|
Thương hiệu Kinh Đô xuất hiện trên áo thi đấu của các cầu thủ tại V-League. |
Sau hàng loạt sự cố xảy ra ở mùa giải vừa qua ảnh hưởng đến quyền lợi và hình ảnh thương hiệu của nhà tài trợ, phía Kinh Đô không hài lòng về chương trình hợp tác này.
Chất lượng chuyên môn của mùa giải vừa qua không cao, tình trạng hooligan quậy phá thường xuyên xuất hiện trên khán đài và hàng loạt nghi vấn tiêu cực bị dư luận và công chúng hâm mộ lên tiếng chỉ trích khiến cho hình ảnh V-League không đẹp dưới góc nhìn của các nhà tài trợ.
Hơn nữa, giữa LĐBĐ VN với Đất Việt và Kinh Đô trong quá trình hợp tác cũng không tìm được tiếng nói chung ở một số vấn đề liên quan đến quyền lợi tài trợ. Đầu tiên là việc LĐBĐ VN đề nghị thu 300.000 đồng mỗi cơ quan truyền thông nếu muốn lấy thông tin về giải
V- League dẫn đến việc thương hiệu Kinh Đô không xuất hiện đi kèm tên của giải chuyên nghiệp trên mặt báo.
Kế đến là hàng loạt những khó khăn của đại diện nhà tài trợ khi hợp tác với ban tổ chức các sân thi đấu về việc đưa chương trình quảng cáo vào sân. Việc liên tục dời thời điểm tổ chức lễ tổng kết và sự thiếu vắng các nhân vật chính (cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, đội bóng xuất sắc...) trong lễ trao giải tối 20/7, đã gây thất vọng lớn đối với nhà tài trợ.
Theo Người Lao Động, Kinh Đô là nhà tài trợ độc quyền cho V-League trong 3 năm, vì vậy sự rút lui của doanh nghiệp này, nếu xảy ra sẽ đẩy LĐBĐ VN đứng trước thách thức tạo nguồn kinh phí cho mùa giải mới trong bối cảnh đã có nhiều doanh nghiệp lớn không còn thiết tha với bóng đá VN. Trong trường hợp Kinh Đô rút lui hoặc cắt giảm nguồn tài trợ, LĐBĐ VN có thể sẽ khủng hoảng nguồn tài chính dành cho bóng đá chuyên nghiệp.
Năm 2002, LĐBĐ VN đã phải chịu trách nhiệm về những sai sót của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng với nhà tài trợ Strata, dẫn đến việc hai bên phải thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Phải chăng, việc hợp tác với bóng đá VN không mang lại hiệu quả cao đã khiến các nhà tài trợ tính toán lại phương thức hoạt động trong các chương trình quảng bá thương hiệu ở lĩnh vực bóng đá?
Về phía nhà tài trợ Kinh Đô, ông Lê Quang Minh, giám đốc Quan hệ đối ngoại của công ty, vẫn dè dặt: "Hiện chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này, bởi lễ tổng kết và trao giải chỉ vừa kết thúc. Việc quan trọng Công ty Kinh Đô cần tập trung là chiến lược kinh doanh cho mùa trung thu năm nay. Sắp tới, chúng tôi sẽ có buổi làm việc với LĐBĐ VN và Công ty Đất Việt về vấn đề tài trợ. Theo hợp đồng, sau mỗi năm các bên sẽ ngồi lại với nhau để đánh giá chương trình hợp tác, mức độ hiệu quả công việc. Thời gian cụ thể của buổi làm việc giữa ba bên vẫn chưa được xác định".

