Đồng euro thời điểm cuối năm 2004 đạt kỷ lục với 1 euro ăn 1,3666 USD, tuy nhiên giữa tháng 1 và giữa tháng 11, đồng euro giảm đến 14% giá trị và 1 euro chỉ ăn 1,1640 USD, đến hôm thứ sáu ngày 23/12 vừa qua tăng lên 1,1878 USD.
Mặc dù có yếu kém hơn đồng đô la Mỹ nhưng đồng tiền chung châu Âu lại tăng cao so với đồng yen Nhật vào cuối năm nay. Cuối năm 2005 cũng là một thời điểm đáng chú ý khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc lại tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Theo các nhà kinh tế học, năm 2006 sẽ là thời điểm khó khăn cho đồng đô la. Giám đốc cơ quan nghiên cứu ngoại hối Calyon, ông Itul Kotecha cho rằng đồng đô la sẽ “từ từ yếu đi” vào năm tới.
Derek Halpenny, nhà kinh tế học thuộc ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, dự báo: "Sức mạnh của đồng đô la dường như sẽ được lặp lại trong năm 2006".
Theo quan điểm của ông Derek Halpenny, mặc dù có sự chững lại nhưng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giành được sự ủng hộ từ lãi suất ở Mỹ và vẫn duy trì sức hấp dẫn hơn ở khu vực châu Âu và Nhật Bản.
(Theo VNeconomy)