
Ảnh minh họa: QQ
Desogestrel là một loại hormone progestogen tổng hợp được sử dụng trong thuốc tránh thai đường uống, thường xuất hiện với tên gọi minipill. Mặc dù thuốc này có nhiều lợi ích ngoài tác dụng tránh thai, chẳng hạn như điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm tình trạng ra máu nhiều hoặc đau bụng kinh, nghiên cứu mới đây cho thấy dùng thuốc liên tục trong hơn 5 năm có thể làm tăng nguy cơ bị u màng não trong sọ (intracranial meningioma).
U màng não trong sọ là khối u phát triển từ màng não, lớp mô bao phủ não và tủy sống. Những khối u này thường lành tính (không phải ung thư) và phát triển chậm. Nhưng chúng có thể đe dọa tính mạng tùy thuộc vào kích thước, vị trí và tốc độ phát triển.
Một nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Bảo hiểm Y tế Quốc gia do Alain Weill - một nhà dịch tễ học cấp cao - dẫn dắt đã tiến hành đánh giá nguy cơ của khối u não và việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống có chứa 75µg desogestrel, 30µg levonorgestrel hoặc 50-150 µg levonorgestrel kết hợp với estrogen trong thời gian ngắn (dưới một năm) và kéo dài (từ một đến 7 năm hoặc hơn). Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ ngày 11/6.
Nhóm đã nghiên cứu thông tin từ hệ thống dữ liệu y tế quốc gia Pháp (SNDS) của 8.391 phụ nữ đã phẫu thuật u màng não trong giai đoạn 2020-2023. Để đảm bảo tính chính xác, mỗi trường hợp bệnh nhân u màng não được ghép cặp với 10 phụ nữ nhóm đối chứng không mắc bệnh, có cùng độ tuổi và khu vực sinh sống.
Kết quả cho thấy có sự gia tăng nhỏ nguy cơ liên quan đến việc sử dụng desogestrel trong hơn 5 năm liên tục. Không phát hiện nguy cơ gia tăng khi sử dụng thuốc trong thời gian ngắn hơn hoặc ngừng dùng desogestrel trong hơn một năm.
Nguy cơ này cao hơn ở những phụ nữ trên 45 tuổi và đã sử dụng một trong những loại progestoge (có nguy cơ cao) thời gian dài trước khi dùng desogestrel. Các triệu chứng phổ biến của bệnh u màng não bao gồm đau đầu dai dẳng, buồn nôn liên tục, thường kèm theo buồn ngủ.
Mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ này sẽ biến mất sau một năm ngừng uống thuốc, người ta ước tính cứ 67.000 phụ nữ cần sử dụng desogestrel sẽ có một phụ nữ phải phẫu thuật u màng não; 17.000 phụ nữ phải phẫu thuật nếu thời gian sử dụng thuốc kéo dài hơn 5 năm. Nhóm nhà khoa học không thấy nguy cơ gia tăng khi dùng levonorgestrel đơn lẻ hoặc kết hợp với estrogen, bất kể thời gian sử dụng. Levonorgestrel là một loại hormone progestogen tổng hợp (progestin) được sử dụng rộng rãi trong các biện pháp tránh thai.
Các nhà nghiên cứu đề xuất nên ngừng sử dụng desogestrel nếu phát hiện có u màng não trong sọ và bệnh nhân cần được theo dõi thay vì phẫu thuật ngay lập tức.
Hằng Trần (Theo The Sun)