![]() |
Thầy trò Goetz không phải dậy sớm để ra sân thi đấu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Hôm qua, cả VFF và đoàn thể thao Việt Nam đều có công văn yêu cầu BTC phải giải thích thỏa đáng sự sắp xếp này, tuy nhiên, không nhận được phản hồi nào từ phía Indonesia. Phải tới cuộc họp khẩn của Hội đồng SEA Games chiều nay, mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa. Được giao trách nhiệm phải hỏi cho ra lẽ vụ việc xếp lịch một cách phi lý môn bóng đá nam trong trận gặp Brunei, trong cuộc họp chiều nay giữa đại diện của phía Việt Nam là Tổng thư ký Hoàng Vĩnh Giang, phó đoàn Trần Đức Phấn với phía BTC nước chủ nhà đã diễn ra rất căng thẳng.
Theo báo cáo từ Indonesia của ông Giang gửi về cho lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, không khí cuộc họp đã diễn ra rất căng thẳng. Thậm chí, ông Giang còn đứng lên phản đối một cách gay gắt việc bị BTC nước chủ nhà chơi khó ở môn bóng đá nam. Lúc đầu, phía Indonesia quyết không thay đổi bởi theo họ, sự thay đổi sẽ kéo theo nhiều sự điều chỉnh khác về sân bãi, lịch phát truyền hình... Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn của phía Việt Nam, cuối cùng BTC SEA Games 26 đã phải nhượng bộ khi đồng ý không xếp lịch thi đấu của U23 Việt Nam vào lúc 8h sáng nữa, mà đẩy sang 16h ngày 12/11, các trận đấu khác vẫn giữ nguyên.
Như vậy là U23 Việt Nam đã được giải cứu thành công. Các cầu thủ sẽ không phải dậy từ lúc 4h để chuẩn bị nữa. Đây là một thông tin rất vui với thầy trò HLV Falko Goetz. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường thời gian qua, chưa thể biết liệu nước chủ nhà có tung ra chiêu nào nữa nhằm chơi khó Việt Nam hay không. Chiều nay, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành tiếp tục cho biết, chúng ta cần phải theo sát kỹ những diễn biến để có sự đối phó, cũng như tác động ngược lại với BTC nước chủ nhà nếu bị bất lợi. Cũng theo ông Thành, chưa bao giờ trước một kỳ SEA Games, chúng ta lại mệt mỏi đến thế với việc đối phó ở công tác hậu trường.
BTC nước chủ nhà đã đồng ý chuyển lịch thi đấu bóng đá nam, nhưng còn một loạt các môn khác, vẫn nằm trong bí mật về địa điểm tổ chức. Nhiều khả năng phải vào ngày 5/11 tới đây, tất cả mới được chốt lại lần cuối. Như vậy, một số đội tuyển như bắn súng, bơi lội... đến giờ này vẫn hoàn toàn bị động về kế hoạch di chuyển bởi chưa biết chắc chắn môn của mình sẽ được tổ chức ở thành phố nào.
Mai Hương