Tài sản của Larry Chen, nhà sáng lập, chủ tịch kiêm CEO Gaotu Takedu hiện chỉ còn 336 triệu USD, sau khi cổ phiếu trong công ty dạy kèm trực tuyến của ông giảm mạnh trong phiên giao dịch tại New York cuối tuần qua.
Giá cổ phiếu Gottu Takedu lao dốc trong bối cảnh Trung Quốc ban hành các quy định mới cấm các công ty tư nhân triển khai các khóa dạy thêm ngoài giờ kiếm lợi nhuận, huy động vốn hoặc niêm yết hôm 24/7. Đây là cú đánh mới nhất đối với hệ thống giáo dục Gottu Takedu, công ty chuyên cung cấp dịch vụ gia sư trực tuyến. Kể từ cuối tháng một, tài sản của Chen đã giảm 15 tỷ USD do với mức đỉnh hồi đầu năm 2021.
Trong một tuyên bố trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Chen cho biết "sẽ tuân thủ các quy định mới và thực hiện đúng trách nhiệm xã hội".
Chen không phải là người duy nhất chứng kiến khối tài sản của mình bốc hơi sau khi Trung Quốc thực hiện giám sát chặt chẽ ngành giáo dục. Tài sản của CEO chuỗi giáo dục TAL Education Group Zhang Bangsin đã giảm 2,5 tỷ USD xuống còn 1,4 tỷ USD sau khi cổ phiếu của công ty giảm 71% tại New York hôm 23/7. Yu Minhong, chủ tịch của New Oriental Education and Technology Group Inc, cũng đánh mất ngôi tỷ phú khi tài sản bốc hơi 685 triệu USD, chỉ còn 579 triệu USD khi cổ phiếu công ty này giảm 54%. Cả hai công ty trên đều đưa ra những tuyên bố tương tự và cam kết tuân thủ các quy định mới.
Đây là bước ngoặt mới nhất trong sự nghiệp đầy thăng trầm của Chen, người đã thành lập Gaotu vào năm 2014 (trước đây gọi là GSX). Cổ phiếu của công ty gia sư trực tuyến này đã tăng gấp 13 lần kể từ khi lên sàn vào năm 2019 và đạt mốc đỉnh vào giữa tháng 1. Nhưng cổ phiếu của Gotu đã mất 98% giá trị khi nhà đầu tư lớn nhất của công ty là Bill Hwang, người đứng đầu hãng đầu tư Archegos, phá sản.
Những quy định của Trung Quốc đối với lĩnh vực dạy thêm và giáo dục trực tuyến trị giá 100 tỷ USD đã khiến các nhà đầu tư từ nước ngoài Tiger Global Management đến Temasek Holdings Pte bị ảnh hưởng. Katherine Lim, nhà phân tích cấp cao tại Businesshala Intelligence, cho rằng việc cơ cấu lại hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty trong lĩnh vực giáo dục trong vài năm tới và việc thua lỗ có thể ngày càng nghiêm trọng hơn.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)