DJI chịu nhiều áp lực sau khi bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ năm ngoái. Thống đốc Florida Ron DeSantis, một ứng viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa, đã có biện pháp cứng rắn với công ty Trung Quốc này đầu năm nay, khi ký một đạo luật loại DJI khỏi danh sách các nhà sản xuất máy bay không người lái được chấp thuận sử dụng. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ mạnh tay hơn khi đưa DJI vào danh sách đen các công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội.
Theo một báo cáo năm 2021 của DroneAnalyst, DJI phải vật lộn với thị phần sụt giảm xuống còn 54% năm ngoái, giảm từ mức 74% vào năm 2018. Tài sản của nhà sáng lập Frank Wang cũng sụt giảm tương ứng trong năm nay, xuống còn 3,4 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Phản ứng trước việc bị đưa vào danh sách đen, DJI cho biết họ chưa bao giờ thiết kế hoặc sản xuất thiết bị cấp quân sự, cũng như tiếp thị hoặc bán sản phẩm cho các nhóm này. Công ty đã đình chỉ tất cả hoạt động kinh doanh ở Nga và Ukraine sau khi xung đột giữa hai bên nổ ra. "DJI chưa bao giờ chấp thuận hoặc cho phép bất kỳ việc sử dụng sản phẩm nào của chúng tôi để gây hại", DJI cho biết.
Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ không nhận được ủng hộ của một bộ phận các sĩ quan cảnh sát, nhân viên ứng cứu khẩn cấp và thanh tra cơ sở hạ tầng. Họ nói rằng lệnh cấm có thể tước đi lợi thế công nghệ của họ. Jon Beal, Chủ tịch Hiệp hội máy bay không người lái do Mỹ sản xuất, nói sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại hệ thống với giá đắt hơn gấp 3 đến 10 lần và không đủ ưu việt như máy bay DJI.
Beal, người từng lãnh đạo một đội bay không người lái cho sở cảnh sát Gresham, Oregon, cho biết hơn 500 cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ sử dụng máy bay DJI theo dõi nghi phạm, tìm kiếm người mất tích hoặc quét hiện trường vụ án hoặc tai nạn. Hầu hết cơ quan an toàn công cộng ở Florida cho biết lệnh cấm của bang sẽ có tác động tiêu cực đến các chương trình bay không người lái của họ và các sở cơ quan khác ở New York, Oakland, California vẫn dựa vào thiết bị của DJI.
Từ năm 2017, DJI chi 4 triệu USD thuê các công ty, bao gồm Squire Patton Boggs và Vogel Group để vận động Quốc hội Mỹ chống lại đạo luật cấm các cơ quan liên bang mua máy bay không người lái của họ. Đạo luật An ninh máy bay không người lái của Mỹ, do Thượng nghị sĩ Rick Scott đề xuất, sẽ cấm cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sử dụng tiền tài trợ của liên bang để mua máy bay không người lái của DJI.
Thượng nghị sĩ Scott cho rằng máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất là mối đe dọa an ninh quốc gia do thông tin nhạy cảm mà họ thu thập và khả năng những dữ liệu đó bị truyền về Trung Quốc. Trong khi đó, DJI trích dẫn cuộc kiểm toán bảo mật của công ty tư vấn Booz Allen Hamilton, cho biết không có bằng chứng cho thấy máy bay không người lái của họ truyền dữ liệu cho công ty hoặc Trung Quốc.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)