Patrick Chamberlayne, luật sư của tỷ phú, cho biết bà Alvina Collardeau-Fuchs "muốn sống như một tỷ phú, tuy nhiên đã ký một thỏa thuận rằng bà ấy sẽ sống như một triệu phú".
Theo hồ sơ vụ án, bà Alvina (47 tuổi, hiện sống tại London) yêu cầu khoản tiền bồi thường ly hôn cho bản thân là 45 triệu bảng Anh (50 triệu USD) và 1,2 triệu bảng Anh (1,36 triệu USD) tiền trợ cấp nuôi con. Trong đơn đệ trình, tỷ phú cho rằng những yêu cầu của vợ là "bằng chứng của sự tham lam". Các luật sư của tỷ phú nói yêu cầu cấp dưỡng con cái của bà Alvina là "ngụy biện". Họ cho rằng tổng số tiền tỷ phú trợ cấp cho vợ mình theo thỏa thuận tiền hôn nhân khoảng 30 triệu bảng Anh (34 triệu USD).

Tỷ phú Michael Fuchs và vợ thứ hai Alvina Collardeau ở New York năm 2011. Ảnh: Bloomberg
Trong khi đó, các luật sư đại diện bà Alvina cho biết số tiền yêu cầu trên hợp lý vì bà đã quen với lối sống xa hoa kéo dài trong 8 năm hôn nhân của họ. Bà Alvina đã sống trong 5 ngôi nhà có người phục vụ chu đáo ở những địa điểm nổi tiếng như Notting Hill (London), West Village (New York) và Cap d'Antibes (miền nam nước Pháp).
Tỷ phú Fuchs kết hôn với người vợ thứ hai Alvina ở New York vào năm 2012 và có hai con chung. Gia đình họ chuyển đến London khoảng 4 năm sau đó. Alvina cáo buộc chồng tỷ phú đã tìm cách kiểm soát chi tiêu của bà kể từ khi họ chia tay và khiến cuộc sống hàng ngày với bà trở nên "không thể chịu đựng được".
Bà Alvina cũng cáo buộc chồng vi phạm thỏa thuận tiền hôn nhân của họ khi không thành lập quỹ đầu tư chung cho hai vợ chồng và không đáp ứng nghĩa vụ tài chính, dẫn đến việc các hóa đơn xuất hiện tại nhà bà ít nhất 5 lần. Trong khi đó, tỷ phú Fuchs cho biết kể từ khi ly thân, ông đã thanh toán hơn 2,8 triệu bảng Anh (3,2 triệu USD) tiền nợ trên thẻ tín dụng American Express của vợ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2022.
Tỷ phú và vợ cũng đang tranh cãi về giá trị của một số tài sản chung. Trong đó có ngôi nhà Notting Hill của họ, nơi Alvina và hai con sống. Nhà gồm sáu tầng nằm trên diện tích rộng 743 m2 và trị giá 35 triệu bảng Anh (40 triệu USD).
Tỷ phú Fuchs (62 tuổi) có tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, theo các tài liệu của tòa án. Ông cùng người bạn thời thơ ấu Aby Rosen đồng sáng lập tập đoàn bất động sản RFR Holding LLC, có trụ sở tại New York vào đầu những năm 1990. Hiện họ sở hữu các tòa nhà nổi tiếng ở New York như Chrysler và Seagram.
Trong vài năm qua, tòa án ở London trở thành điểm đến phổ biến cho những cuộc tranh chấp ly hôn có giá trị cao, nơi các thẩm phán thường đưa ra phán quyết chia đều tài sản của các cặp vợ chồng. Năm ngoái, tòa án ở London đã giải quyết vụ tranh chấp ly hôn có giá trị cao nhất khi yêu cầu tiểu vương Dubai Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum trả cho vợ cũ Công chúa Haya Bint Al-Hussain 554 triệu bảng Anh (728 triệu USD).
Sơn Nam (Theo Bloomberg)