Khoản lỗ 150 tỷ yên (1,3 tỷ USD) của người sáng lập SoftBank Group Corp đến từ 1/3 cổ phần của ông trong SB Northstar. Đây là công ty con của Tập đoàn SoftBank chuyên đầu tư vào "cổ phiếu niêm yết có tính thanh khoản cao", bao gồm Amazon, Microsoft và Zoom Video Communications Inc.
Trong cuộc công bố kết quả kinh doanh quý III của Tập đoàn SoftBank, hôm 8/11, tỷ phú Masayoshi Son cho biết khoản thua lỗ trên không ngăn cản ông tiếp tục đặt cược bằng tiền của mình, với khoản đầu tư cá nhân vào các quỹ Latin American và Vision Fund 2. Dù vậy, Son cho biết ông vẫn chưa thuyết phục các nhà quản lý khác đầu tư tiền vào hai quỹ này.
"Tôi rất tự tin," Son nói. "Tôi sẽ mạo hiểm một lần nữa".
SoftBank đầu tư vào cổ phiếu niêm yết công khai thông qua đơn vị giao dịch SB Northstar, ra mắt tháng 8/2020. Cá nhân Son đã đóng góp 1/3 số vốn ban đầu là 555 triệu USD vào SB Northstar. Đơn vị này đã đầu tư hàng tỷ USD vào cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Amazon, Microsoft. SB Northstar đôi khi sử dụng công cụ phái sinh là quyền chọn mua đối với cổ phiếu công nghệ để tăng quy mô cho khoản đặt cược, khiến nó được gọi là "cá voi Nasdaq" bởi các vụ đặt cược được cho là đã làm chao đảo thị trường.
Tháng 11 năm ngoái, Son phải đối mặt với các câu hỏi về khoản đầu tư cá nhân vào SB Northstar, khi một số ý kiến chỉ ra rằng có những lo ngại về quản trị công ty. Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, hồi tháng 12/2020, SoftBank bắt đầu thu hẹp đáng kể chương trình giao dịch cổ phiếu và quyền chọn gây tranh cãi này. Hầu hết các cổ phần lớn trong các công ty niêm yết hiện không còn được liệt kê trong danh mục đầu tư của SoftBank.
Masayoshi Son là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng trong giới công nghệ. Ông đứng sau hậu thuẫn nhiều công ty công nghệ khi chúng còn ở giai đoạn non trẻ như Alibaba, Coupang, DoorDash... Ngoài SB Northstar, trong công bố kết quả kinh doanh quý III, SoftBank cũng báo cáo khoản lỗ kỷ lục tại Vision Fund - quỹ đầu tư danh tiếng nhất Tập đoàn này - với mức lỗ 825,1 tỷ yen (tương đương 7,3 tỷ USD).
Sơn Nam (Theo Bloomberg)