Tỷ phú Đức - August von Finck Jr - qua đời ở tuổi 91 và để lại khối tài sản 9,4 tỷ USD cho vợ - Francine - và bốn con. Vào thời điểm qua đời, August là người giàu thứ 15 ở Đức và thứ 270 trên thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index. Hiện sự chú ý của công chúng đổ dồn vào việc khối tài sản của tỷ phú được phân chia thế nào và ai sẽ thay ông lãnh đạo đế chế kinh doanh bao gồm bất động sản, sản xuất và thực phẩm cao cấp được xây dựng từ hai thập kỷ trước.
Trong những năm gần đây, hai con trai tỷ phú là August-Francois và Luitpold-Ferdinand dần tiếp quản các khoản đầu tư lớn của gia đình, bao gồm Bank Von Roll AG, công ty kinh doanh kim loại quý Degussa Goldhandel và doanh nghiệp thực phẩm cao cấp Moevenpick Holding AG.
Trong đó, con trai cả August-Francois, 53 tuổi - người có bằng MBA của Đại học Georgetown - là thành viên hội đồng quản trị một công ty bất động sản tập trung vào khu vực Zurich cùng em trai Maximilian. Con út Maria-Theresia, 46 tuổi, cũng tham gia mảng bất động sản gia đình và sở hữu một công ty kinh doanh rượu ở Italy.

Tỷ phú Đức - August von Finck Jr - và vợ là bà Francine. Ảnh: Handelszeitung
Gần đây, gia đình Von Finck tăng cường bán tài sản, báo hiệu các kế hoạch phân chia tài sản có thể xảy ra. Năm 2018, Accor SA mua lại doanh nghiệp khách sạn Moevenpick đồng sở hữu với Công ty Kingdom Holding của Hoàng tử Saudi Alwaleed bin Talal với giá khoảng 570 triệu USD. Gia đình này cũng bán hết cổ phần trong công ty kiểm toán SGS SA với giá khoảng ba tỷ USD năm ngoái.
Không rõ những thành viên trong gia đình Von Finck phân chia tài sản tỷ phú August để lại ra sao. Theo luật của Đức, những người thân ruột thịt như con cái và vợ hay chồng có quyền yêu cầu một phần di sản nhưng cũng có thể từ chối quyền thừa kế. Thuế thừa kế tại quốc gia này có thể lên tới 50%, dù cũng có những trường hợp miễn trừ trong những điều kiện nhất định.
"Cái chết của một tộc trưởng trong doanh nghiệp gia đình có thể là bài toán kiểm tra những kế hoạch kế vị tốt nhất", David Hawkins, đồng sáng lập công ty tư vấn kinh doanh gia đình Percheron Advisory, nói. "Nếu gia đình có gia luật và kế hoạch kế vị rõ ràng, họ phải cùng hành động thực hiện các cam kết đó".
Khối tài sản của gia đình Von Finck được tích lũy nhiều đời, từ hơn một thế kỷ trước do ông cố Wilhelm von Finck, người đồng sáng lập các công ty bảo hiểm Đức - Allianz SE và Munich Re - vào thế kỷ 19, đặt nền móng. Đến đời mình, August được thừa kế ngân hàng tư nhân Merck Finck & Co, cổ phần tại SGS, nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt Von Roll Holding AG và Moevenpick. Một thập kỷ sau, August bán ngân hàng gia đình với giá 150 triệu USD và sử dụng số tiền thu được mua cổ phần tại SGS có trụ sở tại Geneva, nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt Von Roll Holding AG và Moevenpick.
Những khoản đầu tư này giúp phát triển mối quan hệ của gia đình Von Finck với những gia tộc siêu giàu khác của châu Âu. Cùng nhà Von Finck, gia tộc Agnellis ở Italy là những nhà đầu tư lớn vào SGS khi chính tỷ phú August là người giúp môi giới một cuộc họp năm 2000 giữa tộc trưởng nhà Agnellis và Sergio Marchionne - lãnh đạo SGS.
Trong suốt cuộc đời, tỷ phú August sử dụng nguồn lực tài chính để ảnh hưởng đến chính trị Đức. Ông đã quyên góp cho Đảng Dân chủ Tự do bảo thủ về tài chính và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, gần đây là ủng hộ đảng chống nhập cư theo chủ nghĩa dân tộc AfD.
Khi còn sống, tỷ phú August có sở thích hái nấm trong rừng và sưu tầm những cuốn sách nhỏ về thời trung cổ, trong đó có cuốn sách ông từng mua với giá 20 triệu euro năm 2008. Đầu năm nay, những tên cướp đột nhập vào một trang trại gia đình Von Finch ở Uruguay và lấy trộm hơn một chục thỏi vàng và 1.000 đồng tiền vàng. Chính quyền địa phương kết án 11 người liên quan đến vụ trộm nhưng hiện số tài sản trên vẫn chưa được thu hồi đủ.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)