Chỉ một tuần sau khi mùa hè chính thức kết thúc, một cơn bão đã tấn công miền Tây nước Mỹ, gây ra sự cố mất điện, cây cối bị đổ và tuyết rơi dày 1,2 m ở bang Montana. Gió mạnh và bão tuyết cũng đổ bộ vào các bang dọc theo dãy núi Rocky, gồm các vùng thuộc California, Oregon, Washington, Idaho, Nevada và Utah. Tại thị trấn Browning, gần Công viên Quốc gia Glacier, tuyết rơi từ hôm 27 đến 29/9. "Một cơn bão đáng nhẽ thường xảy ra vào tháng 2 thì lại xảy ra vào tháng 9. Chúng tôi đã quen với loại bão ấy, chỉ là không quen với thời điểm này trong năm thôi", tờ New York Times dẫn lời ông Jeff Mow, tổng giám đốc của Công viên Quốc gia Glacier, nói. Ở thành phố Great Falls, bang Montana, tuyết rơi dày 50 cm chỉ trong hai ngày. Hôm 28/9, sân bay quốc tế Missoula cũng có tuyết rơi, trong khi nơi đây không ghi nhận trận tuyết nào kể từ năm 1983. Người dân Mỹ bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết và chủ yếu trú ẩn trong nhà. Gió mạnh dẫn đến cây đổ và mất điện dọc theo dãy núi Rocky. Cơn bão cũng khiến tình trạng giao thông tồi tệ khi một số xe bán tải mất kiểm soát và bị lật do đường trơn trượt. Nhiều trường học ở Montana phải thông báo cho học sinh nghỉ vào đầu tuần này. Thời tiết mùa đông đến sớm bất thường khiến các chuyên gia dự đoán Mỹ sẽ trải qua biến động nhiệt độ lớn trong mùa đông thực sự của năm nay. Mỹ cũng sẽ phải chịu trận lạnh kỷ lục vào cuối tháng 9 tại một số tiểu bang. Bảng nhiệt độ (theo độ F) trên toàn nước Mỹ hôm 29/9. Tùng Anh (Theo CNN) Ảnh: AP, Twitter