![]() |
Lối chơi của tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ ở Đông Nam Á bắt bài. Ảnh: Thế Ngọc. |
Thông tin mới nhất từ VFF, phía Malaysia vừa có thư mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với đội bóng nước này. Hiện tại, VFF vẫn chưa có câu trả lời bởi còn tính toán lịch thi đấu dày đặc có ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ hay không.
Cách đây ít ngày, VFF đã nhận lời đá giao hữu từ phía Indonesia. Giao hữu nhưng hai đội sẽ đá lượt, lượt về để tăng thêm cơ hội cọ xát. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 15/9 còn lượt về sẽ là 22/9. Do hai trận đấu này trận cách nhau đến một tuần, Malaysia muốn “tranh thủ” đá với tuyển Việt Nam. Việc cả Malaysia và Indonesia đều mong muốn đá giao hữu với tuyển Việt Nam cho thấy, chúng ta giờ cũng đang rất "có giá" ở khu vực.
Tuy nhiên ở khía cạnh khác, nhiều năm gần đây, các đối thủ khu vực thường khai thác được rất nhiều điểm mạnh, điểm yếu của tuyển Việt Nam trước những giải đấu lớn, trong khi chúng ta chẳng thu hoạch được gì bởi đối thủ chỉ tung ra đội hình hai. Năm nay, Indonesia và Malaysia càng muốn tìm nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam khi có thể sẽ gặp nhau tại vòng bán kết.
Một quan chức của VFF cho biết, rút kinh nghiệm những năm trước, ĐTVN lần này phải thực hiện chiến thuật giấu bài thật kỹ, khả năng sẽ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị hoặc những lối chơi ảo để tung hỏa mù.
Như vậy, nếu thi đấu giao hữu với Indonesia, Malaysia cộng với 3 trận tại VFF Cup, một trận giao hữu với Oman và có thể là vài trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Slovakia, tuyển Việt Nam sẽ có số lượng trận giao hữu khá nhiều. Tuy nhiên, nhiều không có nghĩa là chất lượng. Gần như chắc chắn Indonesia và Malaysia sẽ lại tung đội hình hai để thăm dò đội tuyển Việt Nam, trong khi VFF Cup vẫn chưa năm nào mang tới những khách mời có chất lượng thực sự.
Trong khi đó các đối thủ tại AFF Cup lại hoàn toàn khác. Malaysia sẽ chọn Sri Lanka, Maldives làm quân xanh và sắp tới sẽ là hai trận giao hữu với Man City, Arsenal, Cup Quốc tế tứ hùng tại Indonesia với các đội tuyển Indonesia, Malaysia, Everton (Anh), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi đi tập huấn tại Áo và Hungary.
Indonesia cũng có kế hoạch giao hữu rất hoành tráng, khi đã liên hệ với những quân xanh rất chất lượng như: Inter Milan (Italy), PSV Eindhoven (Hà Lan) và đi tập huấn tại Uruguay. Trong khi đó, đến Philippines cũng có một kế hoạch chuẩn bị rất hoành tráng khi đặt mục tiêu đá giao hữu 20 trận và tập huấn tại Mỹ...
Mai Hương