Nguyễn Thanh Hải. |
21h ngày 10/1/2002, cô gái bán vé số dạo Huỳnh Thị Ngọc Hằng, sinh năm 1987, bỗng dưng mất tích trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. 3 ngày sau đó, người ta phát hiện xác cô gái tại ao nước gần căn nhà hoang thuộc tổ 9, khu phố 12, phường 6.
Sau khi tiến hành điều tra, công an tỉnh Tiền Giang quy kết Hải, sinh năm 1970, trú tại số 36 đường Lý Thường Kiệt B, phường 6 là thủ phạm chính và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hải tuy có vợ nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm với Hằng từ năm 2001. Đêm xảy ra vụ án, 2 người hẹn gặp nhau tại quán giải khát Diễm Chi thuộc địa bàn phường 6. Tại đây, Hải trả cho Hằng 20.000 đồng tiền nợ vé số và cho cô 50.000 đồng để tiêu xài. Hải hẹn đến nhà Hằng chơi. Hải lên xe máy đi trước, Hằng đi bộ đến quán giải khát Thùy Vân lấy xe đạp đi sau.
Khi gặp Hải tại dốc cầu K120, Hằng bảo không thể đến được vì cha đang ở nhà. Sau đó, Hải rủ cô đến căn nhà hoang để tâm sự. Tại đây, Hải thực hiện hành vi giao cấu với Hằng với sự đồng thuận của cả hai. Hằng dọa đem chuyện này về mách với mẹ. Vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên Hải đã dùng hai tay bóp cổ Hằng cho đến chết. Hải còn lấy của Hằng một dây chuyền 3,5 phân vàng 18k, một dây chuyền bằng bạc có hột màu đỏ, một đôi bông tai, một đồng hồ, 50 tờ vé số loại 2.000 đồng và 150.000 đồng tiền mặt. Thực hiện xong tội ác, Hải bế xác Hằng ném xuống ao nước cách đó 40 m và trở về nhà.
Sau nhiều lần hoãn, ngày 24/2/2004, Hải bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án tử hình về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “giao cấu trẻ em” và 3 năm tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Nguyễn Thanh Hải một mực kêu oan. Các luật sư bảo vệ quyền lợi (Hải mù chữ) làm đơn kêu oan lên TAND Tối cao vì cho rằng bị cơ quan điều tra dùng nhục hình, ép cung, buộc phải khai nhận tội. Bằng chứng là khi ra tòa bị cáo bị điếc một bên tai do bị đánh thủng màng nhĩ.
Cả hai luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo trước đó đều cho rằng vụ án còn quá mơ hồ về chứng cứ buộc tội, còn lời khai nhận tội của bị cáo đều mâu thuẫn với các chứng cứ khác có trong vụ án. Cũng không có bằng chứng nào xác định Hải có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, bị cáo có bằng chứng ngoại phạm đối lập với các lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra, nhưng không được tòa xem xét. Mặt khác, các dấu vết để lại trên thân thể nạn nhân là do nhiều người dùng vũ lực gây nên, một người không thể làm được.
Ngày 1/10/2004, TAND Tối cao ra kháng nghị số 32/2004/HS-TK, kháng nghị bản án phúc thẩm ngày 10/6/2004 (y án sơ thẩm), trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại do có dấu hiệu vi phạm Bộ Luật Tố tụng hình sự về thu thập vật chứng. Tại biên bản khám nghiệm tử thi của tỉnh Tiền Giang, nạn nhận chết do bị siết cổ bằng một chiếc áo, trong khi đó cơ quan điều tra, VKS, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều cho rằng Hải giết chết nạn nhân bằng cách dùng tay bóp cổ.
Kết luận này chưa phù hợp với những dấu vết trên thân thể nạn nhân được thể hiện trong các tài liệu đã thu thập được. Vì theo bản giám định pháp y, trên cổ nạn nhân có chiếc áo màu trắng bông màu hồng ngắn tay siết quanh cổ. Vết hằn trên cổ nạn nhân là do chiếc áo này tạo ra. Biên bản khám nghiệm hiện trường còn ghi đôi dép nhựa của nạn nhân được phát hiện và thu giữ tại chỗ cùng với các đồ vật khác, nhưng thực chất đôi dép này đã được một phụ nữ mang về nhà cất giữ, sau đó cơ quan điều tra yêu cầu chị ta mang đôi dép đặt lại chỗ đã thu nhặt...
Gia đình bị cáo Hải cho biết đã có bản án giám đốc thẩm xử hủy án sơ, phúc thẩm để điều tra xét xử lại theo quy định của pháp luật. Cho đến nay đã hơn 2 năm nhưng việc điều tra bổ sung vẫn chưa kết thúc vì không tìm ra chứng cứ buộc tội. Theo nguồn tin riêng, cuối năm 2006 vừa qua, các cơ quan pháp luật Trung ương và tỉnh Tiền Giang nhóm họp và đưa ra kết luận sơ bộ: Nhiều khả năng đây là vụ án oan.
Tuy nhiên, cơ quan Điều tra công an Tiền Giang xin gia hạn thêm 3 tháng, tính từ tháng 1/2007. Theo một thẩm phán TAND tỉnh Tiền Giang, nếu hết thời hạn quy định mà cơ quan điều tra không tìm ra các chứng cứ buộc tội thuyết phục đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hải thì vụ án sẽ được đình chỉ.
(Theo Người Lao Động)