Tuyển nữ Việt Nam chơi lấn lướt trong nửa đầu hiệp một nhưng sau đó Thái Lan xốc lại đội hình và dần lấy lại thế cân bằng. Cả hai đội đều có một số cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tung tiền đạo Hải Yến vào thay Nguyễn Thị Vạn ở phút 57, nhằm cải thiện khâu tấn công. Chỉ hai phút sau, đội bóng áo đỏ có bàn mở tỷ số. Đoạt bóng từ giữa sân, Dương Thị Vân nhanh chóng thực hiện pha chọc khe cho Huỳnh Như băng xuống rê qua thủ môn rồi dứt điểm vào gôn trống trong sự bất lực của hậu vệ Thái Lan đang lao về ngăn cản.
Sau khi bị thủng lưới, Thái Lan nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Việt Nam chủ động phòng ngự phản công. Đội bóng xứ Chùa Vàng tạo được một số pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Phút 80, đội khách suýt phải nhận thêm bàn thua sau pha triển khai tấn công nhanh của Việt Nam. Từ cú sút của Tuyết Dung ở sát vòng cấm, thủ môn Boonsing bắt không dính, tạo cơ hội cho Thùy Trang lao vào đá bồi ở góc hẹp nhưng bóng trúng cột dọc bật ra. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch SEA Games. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 7 của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực. Trước đây, tuyển nữ Việt Nam cũng từng vô địch SEA Games ba kỳ liên tiếp vào các năm 2001, 2003 và 2005.