Vụ án xảy ra vào đêm 8/9/2005, khi Tuấn và Giang đang ngồi ăn tại quán cháo vịt ở ô 24 lô 5 Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) thì gặp 3 anh em: Lại Văn Duyên, Lại Văn Cường và Lại Ngọc Hải cũng đến quán ăn cháo. Giang phát hiện 3 người này trước đây đã gây sự đánh mình nên nói với Tuấn. Hai bên xô xát nhau, Tuấn lấy dao chặt thịt của quán cháo vịt định chém Cường thì bị nhóm của Cường dùng điếu cày, gạch đánh Tuấn gây thương tích chảy máu mũi và tiếp tục tìm đánh Giang nhưng Giang đã chạy thoát.
Sau đó, Tuấn, Giang gọi thêm đồng bọn là Long cùng đi đến quán cháo vịt để đánh trả thù. Khi tới, Tuấn mang theo kiếm cán gỗ dài 75 cm (bản rộng 3,5 cm) rồi đưa Long cầm con dao chọc tiết lợn dài 32 cm (bản rộng 7 cm). Long xông vào đuổi đánh và đâm chết Hải. 4 người còn lại là Tuấn, Giang, Cường, Duyên xông vào ẩu đả lẫn nhau. Kết quả, Duyên bị thương, còn Cường bị ngất.
Ngày 28/7, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 5 bị cáo: Ngô Trọng Long (30 tuổi, ở tại tổ 37 phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) 20 năm tù giam, Đỗ Anh Tuấn (29 tuổi, ở tổ 42 phường Hoàng Văn Thụ) 14 năm tù, Nguyễn Văn Giang (21 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Hùng Quang, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) 13 năm tù về tội "Giết người". Hai anh em Lại Văn Duyên và Lại Văn Cường (ở tổ 43 Hoàng Văn Thụ) lĩnh án 15 tháng và 12 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Khánh Ngọc