Thứ năm, 26/5/2022, 10:25 (GMT+7)

Tượng sáp của Harry - Meghan được đặt lại cạnh Hoàng gia

Sau hơn hai năm bị loại khỏi phòng trưng bày tượng sáp của thành viên Hoàng gia Anh ở Madame Tussauds, bức tượng của vợ chồng Công tước xứ Sussex đang được tạm thời đặt lại chỗ cũ.

Nhằm kỷ niệm Đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng, hai bức tượng sáp của Công tước xứ Sussex và nữ Công tước xứ Sussex đang được mang ra trưng bày trở lại ở phòng Hoàng gia của bảo tàng Madame Tussauds tại London.

Hai bức tượng này sẽ được đặt cạnh các tượng sáp khác của Hoàng gia cho đến khi kết thúc đại lễ đầu tháng sau.

'Nhà Sussex' đứng bên tay phải của Nữ hoàng và Thái tử Charles trong phòng trưng bày Hoàng gia.

Nhân đại lễ, tượng sáp của Thái tử Charles, nữ Công tước xứ Cornwall, Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge cũng được bảo tàng trang hoàng lại.

Tượng sáp của Nữ hoàng càng đặc biệt được tô điểm cẩn thận.

Rất nhiều nghệ nhân hàng đầu của bảo tàng tham gia vào công tác trùng tu, làm đẹp cho các bức tượng mô phỏng nhân vật Hoàng gia.

Từng đường nét trên các bức tượng được tô điểm cẩn thận để trông giống như người thật.

Tượng Nữ hoàng, Thái tử Charles và bà Camilla được đặt ở trung tâm.

Trong lần xuất hiện trở lại này, bức tượng của Meghan được khoác bộ váy màu đỏ mà cô từng mặc ở một trong những nhiệm vụ Hoàng gia cuối cùng - lễ hội âm nhạc Mountbatten - tại Royal Albert Hall tháng 3/2020.

Trong khi đó, tượng Kate 'mặc' bộ váy Jenny Packham màu ngọc lục bảo lấp lánh mà cô từng mặc trong hai sự kiện trước đây.

Gian phòng trưng bày tượng sáp Hoàng gia Anh hồi năm 2019.

Khi tượng của Harry - Meghan bị chuyển đi hồi tháng 1/2020.

Tùng Anh (Theo UK Press)
Ảnh: Madame Tussauds

Đánh giá phiên bản mới