Hôm 4/11, một phụ nữ họ Zheng ở huyện Gia Nghĩa, Đài Loan, đã đến bệnh viện địa phương để điều trị răng sâu. Bác sĩ chẩn đoán cô này bị sâu 20 chiếc và phải nhổ cùng lúc. Zheng được xuất viện trong ngày để về nhà nghỉ ngơi nhưng sau đó cô bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.
Tuy được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị nhưng 9 ngày sau khi vào phòng chăm sóc đặc biệt, cha của Zheng được bác sĩ cho biết cô bị thiếu ôxy lên não quá lâu và có thể sẽ phải sống thực vật. Vì vậy, gia đình Zheng miễn cưỡng quyết định rút ống nội khí quản cho Zheng vào ngày 13/11. Cô được tuyên bố đã qua đời và bệnh viện cấp giấy chứng tử cho Zheng, ghi nguyên nhân là viêm phổi.
Nghi ngờ việc nhổ răng sâu mới là nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của con gái, bố của Zheng, ông Zheng-jin, đã trình báo sự việc với cảnh sát. Theo ông Zheng-jin, Zheng đi khám răng vào ngày 30/11 tại phòng khám phẫu thuật răng hàm mặt Gia Gia do bị sâu răng. Sau khi nha sĩ kiểm tra, Zheng được sắp xếp khám tiền phẫu thuật, đánh giá và giải thích rủi ro.
Vào ngày 4/11, Zheng được xếp lịch nhổ răng. Trong quá trình này, nha sĩ đã gây mê toàn thân cho cô và loại bỏ 20 chân răng. Anh Cao, anh họ của Zheng, cho biết Zheng tuy bị thiểu năng trí tuệ nhưng sức khỏe bình thường nên gia đình cho rằng nguyên nhân cái chết của cô có thể liên quan đến việc nhiễm trùng sau nhổ răng.
Cao đã liên hệ với bệnh viện để chất vấn tại sao nha sĩ lại có thể nhổ 20 chiếc răng cùng lúc và không sắp xếp cho Zheng được ở lại bệnh viện để theo dõi sau khi nhổ răng. Tuy nhiên, bệnh viện đã hai lần phớt lờ những câu hỏi của Cao.
Hôm 17/11, thi thể của Zheng được mang đi khám nghiệm. Gia đình cô đang chờ kết quả điều tra.
Tùng Anh (Theo Oriental Daily)