![]() |
Tóm hai tên bị truy nã. |
Ngô Ngọc Tân bị TAND Quận Gò Vấp, TP HCM kết án 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đang chấp hành án, hắn đã vượt trại và trốn lên huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông sinh sống với người thân. Để tạo vỏ bọc cho mình, những ngày đầu hắn lấy tên là Hải, chăm chỉ làm ăn, được bà con lối xóm tin yêu.
Từ một tên tội phạm, sau nhiều năm trốn tránh pháp luật, Ngô Ngọc Tân từng bước gây được lòng tin với người dân địa phương, rồi được kết nạp vào Đảng và leo cao đến chức Trưởng công an xã. Tuy nhiên, việc làm của hắn đã được lực lượng công an theo dõi và thực hiện lệnh bắt trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.
Huỳnh Văn Hoàng, quê ở Quảng Nam, phạm tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đây là nhân vật nguy hiểm, rất liều lĩnh, lì lợm. Hắn thường xuyên trốn vào rừng sâu, liên tục thay đổi địa điểm, luôn mang theo mình khẩu súng AR15 và hàng trăm viên đạn, sẵn sàng chống trả quyết liệt trước sự vây bắt của lực lượng công an.
Các trinh sát đã phát hiện Hoàng đang lẩn trốn ở khu vực Bầu mới, xã EaBin, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Lực lượng công an phải chia thành nhiều mũi bao vây và kêu gọi Hoàng ra đầu hàng nhưng hắn vẫn ngoan cố. Liều lĩnh hơn, hắn đã liên tục nổ súng về phía công an, các trinh sát buộc phải bắn Hoàng bị thương, bắt, thu một khẩu súng AR15 và hai băng đạn.
Trong năm 2007, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt, vận động ra đầu thú 76 tên có lệnh truy nã, trong đó có 10 tên đặc biệt nguy hiểm, bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh.
(Theo Công An Nhân Dân)