![]() |
Zhang Yujun bị buộc tội điều hành một xưởng sản xuất bất hợp pháp ở tỉnh Shandong sản xuất hơn 600 tấn sữa bột protein giả. Ảnh: Reuters. |
Một trong số hai bị cáo bị tuyên án tử hình là Zhang Yujun, ông chủ một hãng sản xuất đã bán hơn 600 tấn sữa có melamine. Bị cáo còn lại nằm trong số những người môi giới đã pha thêm melamine vào sữa tại các điểm thu gom sữa.
Tian Wenhua, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Sanlu, dù thoát tội chết nhưng phải ngồi bóc lịch suốt đời trong tù cùng với mức nộp phạt hơn 2 triệu bảng. Dù biết sản phẩm của công ty nhiễm melamine nhưng Sanlu vẫn không thu hồi. Là một công ty quốc doanh nên sau khi phát hiện ra có melamine trong sữa, một số lãnh đạo đã đề nghị giữ im lặng về phát hiện này tại thời điểm Thế vận hội diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều phụ huynh đã yêu cầu mức án tử hình đối với bà Tian, tuy nhiên, luật sư bào chữa rằng, việc người phụ nữ này bưng bít vụ việc cũng chỉ là làm theo lệnh của cấp trên.
Theo Telegraph, các em nhỏ bắt đầu phát bệnh với các vấn đề về thận từ đầu năm 2007. Đến tháng 7 năm ngoái, rất nhiều bác sĩ cho rằng đó là do sữa bột, nhất là những hộp sữa giá rẻ bán tràn lan trên thị trường của Sanlu.
Các cuộc kiểm tra của công ty cũng cho thấy có melamine độc hại trong sữa nhưng vụ việc vẫn không hề bị phanh phui cho tới khi chính phủ New Zealand gửi thông báo tới chính phủ Trung Quốc vào giữa tháng 9 năm nay. Các thanh sát viên tìm thấy một hàm lượng lớn chất melamine được bán cho các nông dân và người môi giới để cho vào sữa nhằm làm tăng hàm lượng protein.
Bình Minh