Ngày 10/2/2004, Hận và Thành chạy xe gắn máy trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, rồi giật dây chuyền của bà Thân Thị Không. Nghe nạn nhân tri hô, nhiều người đi đường đã bất chấp nguy hiểm lao lên đuổi bắt bọn cướp, trong đó có hai anh Nguyễn Đức Tuấn và Trần Quốc Minh.
Lúc xe của các anh đuổi kịp thì bọn cướp chống trả quyết liệt để thoát thân, đã đạp ngã xe làm hai anh Tuấn, Minh bị thương nặng. Sau đó, anh Tuấn đã chết tại bệnh viện. Theo Thanh Niên, anh Tuấn là một thanh niên dân phòng tại địa phương và đã được Trung ương Đoàn truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm.