Phiên tòa hôm nay phải lùi lại 1 tiếng đồng hồ để lực lượng công an ổn định trật tự. |
HĐXX nhận định, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có đông người tham gia mua bán với khối lượng ma túy rất lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra thường xuyên, liên tục trên địa bàn 3 quận nội thành gây nên những điểm nóng nhức nhối về tệ nạn ma túy. Chỉ trong vòng 10 tháng (từ tháng 10/2005 đến tháng 8/2006), các bị cáo đã tham gia mua bán hàng chục bánh heroin và gần 30 gram phenorbital.
Trong số các bị cáo này, vợ chồng bị cáo Yến và Thêm bị đánh giá là hoạt động tích cực nhất với số lượng ma túy phải chịu trách nhiệm hình sự lên tới hơn 3.200 gram heroin. Hoa tham gia mua bán 3.148 gram heroin, Nguyệt 1.550 gram heroin, Nga và Vân Anh cùng mua bán và cất giấu giúp Nguyệt 1.175 gram, trong đó Vân Anh thực hiện hành vi với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Riêng Tuân và Chính tuy không hứa hẹn trước nhưng sau khi biết các bị cáo nêu trên phạm tội mua bán ma túy thì cả hai đã có hành vi che giấu, giúp cất giấu tiêu hủy tang vật của vụ án, nhằm cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội của cơ quan công an. Hành vi này của Tuân và Chính đã phạm vào tội "che giấu tội phạm".
Phiên tòa sáng nay chật cứng người nhà các bị cáo và những người quan tâm đến vụ án ma túy lớn xảy ra trong nội thành Hà Nội. Trước lúc HĐXX tuyên án, thân nhân gia đình bị cáo gây ồn áo khiến phiên tòa phải dừng lại một tiếng đồng hồ để lực lượng cảnh sát ổn định trật tự.
HĐXX sau khi thẩm vấn, đã xác định vai trò, hành vi cụ thể của từng bị cáo để đưa ra mức án phạt tương xứng, nghiêm minh. Theo đó, tòa đã tuyên ba án tử hình đối với: Trần Thị Yến (37 tuổi, ở tại tổ 3 Yên Tân, phường Ngọc Thụy, Long Biên); Nguyễn Mai Hoa (38 tuổi, ở tại tổ 19A phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng); Lê Minh Nguyệt (41 tuổi, ở 36 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hai án tù chung thân dành cho bị cáo Hoàng Văn Thêm (40 tuổi, chồng bị cáo Yến), Lê Thị Nga (38 tuổi, ở 670 Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, Long Biên). Bị cáo Trần Vân Anh (22 tuổi, là cháu của bị cáo Nga) lĩnh 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, HĐXX cũng đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuân (23 tuổi, công nhân công ty chế tạo máy biến áp Hà Nội) 14 tháng 23 ngày; Nguyễn Văn Chính (47 tuổi, ở tổ 8 Bắc Biên, phường Ngọc Thụy, Long Biên) 14 tháng 21 ngày về tội che giấu tội phạm. 2 bị cáo đã được trả tự do ngay tại tòa do mức án bằng với thời gian tam giam.
Việt Dũng