Quy chế này quy định khá cụ thể về điều kiện dự thi hoa hậu và điều kiện để tổ chức thi hoa hậu cấp quốc gia. Thí sinh dự thi phải trên 18 tuổi (trước đây quy định 16 tuổi), tốt nghiệp lớp 12 và nói thông thạo tiếng Anh, không được chữa sắc đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ viện...
Các tổ chức xin cấp phép tổ chức thi hoa hậu quốc gia cần phải trình đề án về khả năng tài chính, uy tín, thành phần ban tổ chức, thành phần ban giám khảo... Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức thi hoa hậu không phải là “độc quyền” của bất cứ đơn vị nào.
Các đơn vị, tổ chức, tỉnh, ngành... được phép tổ chức thi hoa hậu nhưng điều kiện bắt buộc là không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước vào hoạt động này. Mỗi năm chỉ được tổ chức cuộc thi hoa hậu quốc gia 1 lần.
Người đoạt giải nhất cuộc thi này tức hoa hậu quốc gia sẽ được Bộ VH-TT cử làm đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi người đẹp có uy tín như Hoa hậu thế giới (Anh), Hoa hậu hoàn vũ (Mỹ) hoặc Hoa hậu xuyên lục địa (Nhật Bản) tùy theo năm tổ chức. Những cuộc thi hoa hậu khác sẽ dành cho những người đẹp có giấy mời trực tiếp từ ban tổ chức.
Dự kiến, bản quy chế này có 5 chương, 17 điều sẽ ban hành vào cuối tháng 11 tới.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)