Các bị can bị truy tố gồm: Allen Fredy (51 tuổi), Edu Hasan (41 tuổi), Ahmad Dahlan (35 tuổi), Wahyo Kurnlawan (38 tuổi), Ahmad Syarib (46 tuổi) và Ibrahim Haskim (43 tuổi). Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã gửi thông báo đến Văn phòng Cảnh sát quốc tế (Interpol), Cảnh sát Indonesia đề nghị phối hợp truy bắt 2 đối tượng còn lại là Indrajaya và Yaris Rinata.
Cáo trạng của, nhóm người Indonesia nhập cảnh vào Việt Nam vào khoảng cuối 6/2009 theo diện khách du lịch, rồi đăng ký lưu trú tại 2 khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP HCM). Sau đó nhóm thuê 5 xe gắn máy tới các ngân hàng lớn của TP HCM để dàn cảnh bắn thủng lốp xe chuyển tiền rồi cướp.
Vào 12 giờ 14/7/2009 tại đường Tôn Đức Thắng, (quận 1) nhóm người Indonesia đã dùng xe máy theo dõi ôtô của ông Cho Pao Liang (quốc tịch Đài Loan, lưu trú tại tỉnh Bình Dương) vừa rút 22.900 USD tại một ngân hàng. Khi xe đến giao lộ Trần Hưng Đạo – Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1) một tên trong nhóm quăng hộp thuốc lá tự chế có đinh vào lốp chiếc xế hộp khiến bị xe xẹp.
Khi những người trên ôtô bước xuống kiểm tra thì Ibrahim Hasyim lợi dụng sơ hở trộm chiếc cặp da chứa tiền rồi lên xe gắn máy đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. Tuy nhiên nhóm người Indonesia bị tóm gọn sau đó.
Chiều ngày 14/7/2009 cơ quan công an tiến hành khám xét nơi tạm trú của nhóm người ngoại quốc, thu giữ nhiều phương tiện hành nghề, gồm: 2 bộ đoản dùng để mở khóa, kềm, đá mài, nhiều cây kim loại dùng để tự chế đinh. Ngoài ra, liên quan đến vụ án còn 2 nghi phạm là Indrajaya và Yaris Rinata đã lên máy bay xuất cảnh trước đó vài tiếng.
Hội An