Ngày 19/11/2001, ôtô do Phạm Hồng Quân điều khiển đâm chết Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư trên đường cao tốc Láng - Hoà Lạc. Vụ án đã qua xét xử ở TAND huyện Từ Liêm, 2 phiên sơ thẩm tại TAND Hà Nội và 1 phúc thẩm ở TAND Tối cao. Theo HĐXX, TAND Tối cao thì vụ án có nhiều điều chưa thể làm sáng tỏ ở phiên phúc thẩm nên đã quyết định huỷ toàn bộ án sơ thẩm, giao cho cơ quan điều tra bộ Công an điều tra lại.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra, Bộ công an đã xác định chưa có căn cứ xác định hành vi đua tốc độ hay đua xe trái phép dẫn đến việc gây tai nạn giao thông chết người. Cũng trong quá trình điều tra này, đã xác định được một số cán bộ thuộc công an thành phố Hà Nội đã có sai sót trong quá trình điều tra vụ tai nạn nói trên. Đặc biệt là sai sót trong quá trình khám nghiệm hiện trường của cán bộ Phòng CSGT, công an thành phố Hà Nội dẫn đến việc gia đình bị hại, dư luận hiểu không đúng, nghi ngờ về các tinh tiết trong vụ án đã được cơ quan CSĐT công an thành phố Hà Nội kết luận.
Những sai sót của các cán bộ điều tra công an thành phố Hà Nội đã cơ quan CSĐT Bộ công an có công văn kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm cá nhân từng cán bộ.
Tuy nhiên, về phía người nhà bị hại, sau khi nhận được thông báo về kết quả điều tra lại có đơn kiến nghị về những điều cơ quan điều tra đã kết luận như việc cho rằng các điều tra viên công an thành phố Hà Nội đã vi phạm pháp luật nghiêm chứ không chỉ là sai sót.
K.Ngọc