Đây là kết quả mới nhất trong bảng xếp hạng của Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA).
![]() |
Thanh Hằng đang là VĐV hàng đầu châu Á. Ảnh: ĐH. |
Thời gian này, Trương Thanh Hằng cùng HLV Hồ Thị Từ Tâm có mặt tại địa điểm tập huấn quyen thuộc Côn Minh (Trung Quốc). Trước khi hạ sơn, nhiệm vụ của Hằng chính là nhồi thể lực để tăng sức bền, nâng cao kỹ chiến thuật để rút ngắn thời gian về đích.
Nếu so với chuẩn B thì ở cự ly 800m, Thanh Hằng thiếu khoảng 1,2 giây còn ở cự ly 1.500m, cô còn thiếu gần… 8 giây. Như thế việc Trương Thanh Hằng có vé đến Olympic là cả một bài toán không hề dễ giải. Dù vậy, với tấm HC vàng tại giải điền kinh châu Á năm 2011, Trương Thanh Hằng vẫn là một trong những niềm hy vọng lớn nhất với điền kinh Việt Nam trong mục tiêu giành thêm những tấm vé tham dự Olympic London.
Một gương mặt Việt Nam khác xếp hạng 6 châu Á là Dương Thị Việt Anh. Tại nội dung nhảy cao nữ, thành tích cao nhất của Việt Anh là 1m90, lập tại SEA Games 26, tương đương với mức xà của Nadiya Dusanova (Uzbekistan), người xếp hạng 5. Đứng đầu nội dung này là Zheng Xingjuan (Trung Quốc) và Svetlana Radzivil (Uzbekistan) khi cùng đạt 1m95.
Ở nội dung 4x100m nữ, tốp chạy gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Ngọc Phượng, Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương xếp hạng 5 châu lục với thành tích 45 giây 12, lập tại SEA Games 26. Việt Nam xếp sau Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, trong đó thành tích của Nhật Bản là 43 giây 39, lập tại Kawasaki, Nhật Bản vào năm 2011.
Ở các nội dung của nam, không VĐV Việt Nam nào đạt tầm châu lục. Trong năm 2011, HC đồng Asian Games Vũ Văn Huyện chỉ đạt 7.223 điểm trong khi các đối thủ của anh trên đấu trường châu lục đều có kết quả thăng tiến. VĐV đứng cuối top 10 châu Á cũng đạt số điểm 7.600.
Mai Hương