Trương Thanh Hằng sau khi giành HC vàng châu Á ở cự ly 800m. Ảnh: AP. |
Thanh Hằng không được đánh giá cao nhất trong tổng số 7 VĐV tham dự ở nội dung chung kết 800m. Trong số này, VĐV Margarita Matsko (Kazakhstan) từng vượt qua Thanh Hằng trên đường chạy 800m Asian Games 16 với thành tích 2'00"29. Chưa hết, giải năm nay còn xuất hiện một VĐV rất trẻ người Ấn Độ Tintu Luka với thông số tốt nhất là 1'59"17, ăn đứt thành tích 2'00"91 mà Hằng thiết lập tại Asian Games 16.
Xuất phát ở đường chạy số 2, Hằng duy trì khoảng cách với các đối thủ trong vòng đầu nhằm giữ sức. Đến vòng cuối cùng, VĐV người Việt Nam bứt khỏi Margarita Matsko và Tintu Luka để cán đích đầu tiên với thành tích 2'01"41, vượt qua người giành HC bạc là Margarita Matsko với thành tích 2'02"46. Còn người đoạt HC đồng là Tintu Luka với thành tích 2'02"55. Như vậy, đây là thành tích tốt nhất của Hằng trong năm nay. Đáng tiếc, nếu Hằng chỉ cần cố thêm chút nữa, cô đã có thể có tấm vé chính thức tới London vào năm sau.
Để chuẩn bị cho nội dung sở trường 800m chiều nay, Thanh Hằng đã chấp nhận buông nội dung 1.500m trước đó. Thậm chí, Hằng còn gặp nhiều thuận lợi khi không phải tham dự vòng loại 800m nên có thể lực tốt nhất trước đợt chạy chung kết. Rõ ràng, "Nữ hoàng tốc độ" đang cảm thấy rất buồn vì mục tiêu lớn nhất không thể hoàn thành. HC vàng cũng vui thật nhưng đây không phải là lần đầu tiên Thanh Hằng đoạt HC vàng châu Á. Trong khi đó, với suất chính thức tham dự Thế vận hội, cô gái này vẫn ao ước suốt bao năm qua.
Sau khi để hụt chuẩn B Olympic 2012 một cách đáng tiếc, lãnh đạo điền kinh nước nhà vẫn giành cho Thanh Hằng những lời khen ngợi tuyệt vời nhất. Phó tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Đây là thành tích rất tốt và tôi đánh giá cao nỗ lực của Trương Thanh Hằng. Nên nhớ là tại giải lần này, Hằng gặp nhiều áp lực và cả những khó khăn trong thi đấu như bị đối thủ chơi tiểu xảo, bất lợi thời tiết. Việc vượt qua chính đối thủ đã chiến thắng Hằng tại Asian Games 16 là Margarita Matsko (Kazakhstan) cho thấy Hằng đang rất tiến bộ".
Ông Hùng nhấn mạnh: "Nên nhớ là các VĐV thi đấu ở nội dung 800m, đa số đều không đạt được thành tích cao nhất của mình trước đó, cụ thể, Margarita Matsko (Kazakhstan) từng giành thành tích 2'00"29 nhưng giải này chỉ đạt 2'02"46 giành HC bạc. Còn VĐV đoạt HC đồng người Ấn Độ Tintu Luka chỉ đạt thành tích 2'02"55, trong khi thành tích cao nhất của VĐV này là 1'59"17".
Đánh giá về cơ hội đoạt chuẩn B Olympic 2012 trong thời gian sắp tới của Hằng, ông Hùng tỏ ra rất lạc quan: "Với thành tích HC vàng vừa thiết lập tại giải châu Á, Hằng đã giành chuẩn A tham dự giải vô địch thế giới diễn ra tại Daegu (Hàn Quốc) vào tháng 8 tới đây. Đây cũng là giải có tính chất xét chuẩn Olympic 2012 và chúng tôi đánh giá rất cao về khả năng hoàn thành chỉ tiêu giành chuẩn Olympic tại giải lần này. Ngoài việc Hằng sẽ có thời gian để điều chỉnh sau khi giải châu Á kết thúc, kế hoạch giành chuẩn tham dự Olympic với Hằng do chuyên gia người Đức đề ra sẽ tập trung vào 6 tháng cuối trước khi Thế vận hội khai mạc. Chúng tôi cũng đã liên lạc với chuyên gia Đức và ông ta đánh giá rất tốt thành tích mà Hằng vừa đạt được. Tất cả cùng cho rằng Hằng đang đi đúng lộ trình, cơ hội của Hằng vẫn còn nguyên ở phía trước".
Nỗ lực của Thanh Hằng được đền đáp xứng đáng. Ảnh: AP. |
Với thành tích giành một HC vàng, một HC bạc, Trương Thanh Hằng được nhận phần thưởng theo quy định của Nhà nước là 90 triệu đồng. Ngoài ra, phía Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng hứa sẽ có mức thưởng riêng nhằm động viên Hằng giành thành tích cao tại giải vô địch thế giới sắp tới. Ngoài Thanh Hằng, một VĐV khác của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Phương cũng bất ngờ đoạt HC đồng cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật, với thời gian là 10'14"94. Như vậy, đội tuyển điền kinh kết thúc giải với tổng số một HC vàng, một HC bạc, một HC đồng.
Mai Hương