![]() |
Trần Bảo Sơn đã gây được dấu ấn ngay vai diễn đầu tiên trong phim "Huyền thoại bất tử". |
- Từ khi nào anh biết mình có khả năng diễn xuất?
- Hình như nó có sẵn từ lâu rồi thì phải, nhưng được “khai thác” nhiều vào thời gian gần đây. Thực ra, ngay từ khi còn bên Mỹ, tôi cũng có dịp “chạm” vào lĩnh vực này, từng được mời diễn viên minh họa cho clip của ca sĩ Thu Phương. Tuy nhiên, đó là một vai diễn rất nhỏ. Khi về Việt Nam, lập gia đình với Trương Ngọc Ánh và được chính “cô diễn viên” này nhiệt tình khuyến khích tham gia điện ảnh, tôi mới dám thử sức.
Lúc đầu thì chỉ dám tham gia ít thôi, tôi sợ đóng không đạt, khán giả cười cho. Nhưng từ khi nhận được giải thưởng, tự dưng thấy niềm đam mê cũng “máu” hơn. Nên dù công việc khá bận rộn, tôi cũng ráng sắp xếp để đi casting với mọi người, kiếm một vai diễn hay để đóng tiếp.
- Có thông tin, anh là “gà nhà” nên mới vượt qua được các ứng viên sáng giá khác để được vào vai chính trong 'Giao lộ định mệnh'. Anh thấy sao?
- Thực tế là không có chuyện nhờ vả hay người nhà gì trong vấn đề chọn vai diễn đâu. Tôi cũng như mọi người, cũng phải phân tích tính cách của nhân vật, rồi chuẩn bị khá nhiều thứ để tham gia casting. Vòng đầu có mấy chục người tham gia thử vai, đến vòng trong thì còn 5 người. Và tôi may mắn được chọn, có lẽ đạo diễn thấy tôi hợp vai.
- Nhân vật của anh đảm nhận như thế nào?
- Đó là một người đàn ông đầy quyền lực, nhưng sau khi thoát chết trong một vụ tai nạn, anh ta tỉnh dậy và quên đi những gì đã xảy ra. Nội dung phim xoay quanh hành trình tìm lại kí ức của anh ta. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản cũng như dành nhiều thời gian tập luyện vai diễn, bởi đó là một vai khó.
- Anh có những “chiêu thức” gì để làm mới mình với vai diễn này?
- Thực tế vai người đàn ông quyền lực, tên Mạnh trong phim này, có thể nói là “khó nhai” hơn vai diễn đại ca giang hồ trong Huyền thoại bất tử. Bởi anh ta vừa tốt vừa xấu, số phận và tính cách lại thay đổi liên tục. Các nhân vật xuất hiện quanh Mạnh có nhiều mối quan hệ liên quan chằng chịt, khiến anh ta thêm phần... lạc lối.
Tôi rất thích thú khi được khám phá những vai diễn mới mẻ như thế này và cũng hy vọng, sự cố gắng của mình sẽ mang đến cho khán giả cảm xúc thú vị khi xem.
![]() |
Trần Bảo Sơn và "người tình" Vũ Thu Phương trong phim "Giao lộ định mệnh". |
- Đóng cặp với người đẹp bốc lửa của làng thời trang Việt, Vũ Thu Phương, anh cảm thấy thế nào?
- Vũ Thu Phương không chỉ là người mẫu. Cô ấy có vốn kinh nghiệm tích lũy từ một số phim truyền hình dài tập đã tham gia. Tôi thấy cô quen thuộc với ống kính và nhận được nhiều khen ngợi từ đạo diễn. Bản thôi tôi cũng rất thích được làm việc chung với cô ấy, vì sự chuyên nghiệp cũng như khả năng nhập vai rất tốt, rất "ngọt" của Phương.
- Kể cả khi diễn những cảnh nóng bỏng với anh?
- Cả tôi và Phương đều cảm thấy ngượng và xấu hổ khi thể hiện những cảnh quay này, dù trước đó, đạo diễn Victor Vũ đã phân tích rất kỹ cho mọi người hiểu, cảnh nóng là một phần quan trọng lột cả tính cách, con người nhân vật. Victor cũng bảo đảm, góc quay sẽ rất nghệ thuật. Tuy nhiên, diễn các cảnh hết sức nóng bỏng đó, chúng tôi phải mất một lúc mới làm quen và nhập cuộc được. Khi quay xong và được đạo diễn đánh giá tốt, tôi và Phương… lật đật kiếm quần áo, rồi mạnh ai người ấy chạy biến.
- Bà xã của anh phản ứng thế nào về những cảnh nóng bỏng ấy?
- Vợ tôi là diễn viên chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn tôi, nên cô ấy hiểu đó hoàn toàn yêu cầu vai diễn. Hơn nữa, từ trước đến nay, Trương Ngọc Ánh luôn là người “thổi” thêm niềm say mê nghệ thuật cho tôi. Cô ấy luôn động viên tôi trước mỗi cảnh quay và quan trọng hơn, Ánh nói rất tin tưởng vào tôi.
Bản thân tôi cũng có nhiều việc cần làm hơn là để ý tới những dị nghị hay nhòm ngó của người khác. Tôi tin tưởng và hy vọng sự hợp tác của mình với Vũ Thu Phương sẽ mang lại thành công cho bộ phim lần này.
- Đàn ông dù có vợ nhưng vẫn thường hay "tham lam". Anh thì sao?
- Đúng là đàn ông thường hay tham lam nhưng bản thân tôi luôn xác định mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Có thể tôi sẽ trở thành một người đàn ông dễ bị "cám dỗ", nhưng may mắn là đã có một người cám dỗ tôi mất rồi và tôi thấy hạnh phúc vì điều này.
- Bận rộn điều hành công ty, lại tham gia điện ảnh, anh phân phối thời gian để ở bên cạnh vợ con như thế nào?
- Công ty nằm ngay trong khu nhà gia đình ở nên cũng rất thuận tiện trong việc chạy qua, chạy lại. Mỗi tháng tôi bay về Mỹ một lần, còn công việc thường ngày thì điều hành qua mạng. Ngoài công việc, tôi luôn tranh thủ thời gian để ở bên vợ, đặc biệt là vui chơi với "thiên thần nhỏ" Bảo Tiên. Bé đã được 18 tháng tuổi, rất hiếu động và nghịch ngợm suốt ngày. Cả nhà luôn chạy theo các trò quậy phá của bé và hạnh phúc vì bé khỏe mạnh và đáng yêu.
Khi có thời gian rảnh, vợ chồng con cái lại cùng nhau đi shopping hay vui chơi ở các trung tâm mua sắm, đi thăm họ hàng hoặc đi ra ngoài hóng mát để hưởng không khí thiên nhiên.
![]() |
Trần Bảo Sơn cùng vợ và con gái Bảo Tiên. |
- Anh cảm thấy thế nào khi vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, anh khá lép vế so với vợ?
- Ngay từ khi kết hôn, Trương Ngọc Ánh đã nổi tiếng hơn tôi rồi. Chúng tôi không lấy nhau vì sự nổi tiếng nên không quan tâm nhiều đến điều đó. Có người hỏi tôi có cảm thấy mặc cảm khi vợ mình nổi tiếng hơn hay không? Nhưng tôi thường trả lời là không, bởi tôi rất hãnh diện khi bà xã của mình được mọi người quan tâm và yêu mến như thế.
- Gia đình có một người của công chúng, nhiều khi, đã phát sinh vấn đề rồi, huống hồ chi mái ấm của anh giờ có đến hai nghệ sĩ cùng nổi tiếng. Anh chị làm gì để giữ luôn giữ được hòa khí trong gia đình?
- Chuyện gia đình của bất cứ ai cũng như nhau thôi, không hẳn chỉ là nghệ sĩ mới có những rắc rối. Nhưng có lẽ là người nổi tiếng thì được công chúng để mắt đến nhiều hơn. Để giữ được hạnh phúc, điều quan trọng nhất có lẽ là sự tôn trọng và chia sẻ với nhau. Khi mình có hai điều đó, mình sẽ giúp nhau vượt qua hết mọi chuyện, từ hiểu lầm, giận dỗi, buồn vui.
Quân Ngọc thực hiện
Ảnh: B.S.