Đại học Kookmin công bố kết quả điều tra hôm 1/8 về cáo buộc đạo văn trong một số bài báo nghiên cứu và luận án Tiến sĩ của Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trong thời gian bà theo học Khoa Thiết kế Công nghệ của trường. Cuộc điều tra kéo dài 8 tháng đối với hai bài báo nghiên cứu và bằng Tiến sĩ của bà Kim.
Bà Kim nhận bằng Tiến sĩ từ Khoa Thiết kế Công nghệ của Đại học Kookmin vào năm 2008. Tuy nhiên bà bị cáo buộc sử dụng các trích dẫn mà không ghi nguồn, một trường hợp được coi là đạo văn. Kim đã sử dụng các đoạn văn lấy từ một bài báo được xuất bản vào tháng 3/2006 và thay đổi một chút về cách diễn đạt nhưng không sử dụng dấu ngoặc kép để chỉ việc trích nguồn từ đâu.
Ngoài ra, bài báo nghiên cứu năm 2007 của Kim được xuất bản trên tạp chí Diễn đàn Thiết kế Hàn Quốc, cũng bị cho là sử dụng ngôn ngữ khó hiểu với các từ tiếng Hàn được La Mã hóa. Đại học Kookmin nói rằng bài báo của Kim có một số "thiếu sót bao gồm bản dịch và trích dẫn tiếng Anh", có thể khiến nó trông "không phù hợp theo tiêu chuẩn hiện hành", nhưng những "thiếu sót" này không cấu thành đạo văn.
Trường đại học tuyên bố các quyết định về việc liệu công trình nghiên cứu có chứa hành vi sai trái trong học thuật hay không nên được đưa ra dựa trên các tiêu chuẩn xã hội và chuẩn mực học thuật vào thời điểm đó - năm 2008. Bất kể kết quả điều tra như thế nào, Đại học Kookmin nói rằng việc điều tra kỹ lưỡng là không thể thực hiện được vì các bài báo học thuật được đề cập đều được xuất bản trước ngày 31/8/2012 và "thời hiệu 5 năm để xác minh các bài báo đã hết hạn".
Tuy nhiên, kết quả Đại học Kookmin đưa ra đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Đảng Dân chủ (DPK) - Đảng đối lập với Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk-yeol - chồng bà Kim, theo Korea Times.
Hạ nghị sĩ Kang Min-jung thuộc Đảng DPK cho rằng Đại học Kookmin đã từ bỏ danh tiếng là một tổ chức học thuật. "Tôi nghĩ ngày 1/8/2022, là ngày trường đại học này tự khai tử. Tôi nghĩ vậy bởi vì những gì trường đại học đã làm tương đương với việc nó từ bỏ nhiệm vụ cơ bản của mình như một tổ chức học thuật... Có vẻ như trường đại học này đã phải vật lộn để đưa ra quyết định về vấn đề này khi họ phải đối mặt với hai lựa chọn: một là giữ danh dự của mình, hai là tìm kiếm sự tồn tại của riêng mình bằng cách đứng về phía Đệ nhất phu nhân. Tôi nghĩ họ đã lấy được lòng người mà họ phải hết lòng ưu ái", bà Kang nói trong một chương trình tin tức trên đài YTN.
Đệ nhất Phu nhân Kim sinh năm 1972, là nhà sáng lập kiêm CEO Covana Contents - công ty chuyên về triển lãm nghệ thuật. Bà kết hôn với ông Yoon vào 3/2012 sau khi được người quen giới thiệu. Cả hai chưa có con. Trong chiến dịch tranh cử của chồng, bà Kim từng gây tranh cãi khi vướng vào scandal khai gian lý lịch và phải công khai xin lỗi công chúng. Gần đây bà gây tranh cãi với phong cách nổi bật, lấn át hào quang của chồng trong chuyến công du đến Madrid (Tây Ban Nha) dự Hội nghị thượng đỉnh NATO 2022 hồi cuối tháng 6.
Sơn Nam (Theo Korea Times)