
Một mẫu bánh mì bị mốc meo bên trong căng tin trường Thực nghiệm số 7 Thành Đô. Ảnh: BBC.
Hôm 17/3, ông Ma Lienhong, quận trưởng quận Wenjiang, thành phố Thành Đô, tuyên bố ông Jiang Hong, hiệu trưởng trường Trung học Thực nghiệm số 7 Thành Đô, đã bị sa thải, đồng thời khẳng định Jiang phải chịu trách nhiệm cho sự quản lý lỏng lẻo về khâu vệ sinh an toàn thực phẩm của trường. Ngoài ra, một nhân viên phụ trách căng tin cũng bị cho thôi việc.
Quyết định trên được đưa ra sau khi một số học sinh kêu đau bụng, gặp vấn đề về dạ dày, khiến một nhóm phụ huynh hôm 12/3 rủ nhau đến tận căng tin nhà trường để tìm hiểu. Những phụ huynh này khẳng định họ nhìn thấy nhiều khay thịt và hải sản bị mốc thối trong nhà bếp của trường.
Những bức ảnh và video quay lại chỗ thực phẩm này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người bị sốc.
Hôm 13/3, nhiều phụ huynh đã tức giận biểu tình bên ngoài cổng trường cấp ba trên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Họ giẫm đạp lên cổng trường, khiến cảnh sát phải xịt hơi cay và bắt giữ vài người. Những người chứng kiến cho hay những bậc cha mẹ này còn tới các văn phòng của chính quyền địa phương để phản đối.
Trường Trung học thực nghiệm số 7 Thành Đô có hơn 5.600 học sinh, với hơn 800 nhân viên. Theo ông Ma, công ty phát triển bất động sản Gaoda, chủ sở hữu của ngôi trường trên, cùng đại diện pháp lý của trường cũng bị điều tra.

Hàng trăm phụ huynh biểu tình phản đối trước cổng trường, khiến cảnh sát phải vào cuộc. Ảnh: BBC.
Đến ngày 17/3, ông Ma xác nhận 19 mẫu thực phẩm đã được lấy từ căng tin trường để mang đi kiểm tra, trong đó có 5 mẫu gồm bánh trứng, lòng đỏ trứng muối, kim chi, cá và cơm nắm đều đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, mẫu mì khoai lang thì không đạt do đã bị mốc.
Trường Trung học Thực nghiệm số 7 Thành Đô là trường tư có tiếng, với mức học phí gần 6.000 USD một năm. Trường nhập thực phẩm từ một công ty chuyên cung cấp thức ăn cho hơn 100.000 học sinh của hơn 20 ngôi trường ở Thành Đô.