Từ khi cô tới Florida, người thân và bạn bè, từng sống ở Virginia, Colorado và California đổ xô đến đây.
Họ bị quyến rũ bởi bãi biển tuyệt đẹp, đầy nắng và những hàng dừa giống như của Việt Nam. Và trên hết, họ bị quyến rũ bởi nghề nail.
Hiện Florida tập trung Việt kiều đông thứ 2 ở Mỹ chuyên nghề chăm sóc móng tay, chân, Hiệp Hội Chăm sóc Móng tay chân của người Việt ở Modesto, California, cho biết.
Người Việt ở Mỹ chiếm 62% trong số 1.868 tiệm nail có đăng ký ở Florida, tức 1.152 tiệm. Trên phạm vi toàn nước Mỹ, người Việt chiếm 38% trong số 380.635 kỹ thuật viên có giấy phép hành nghề nail. Theo tờ Nails, ngành công nghiệp nail ở Mỹ trị giá 6,43 tỷ USD.
Cyndy Drummey, chủ báo Nails nói: "Ban đầu ngành nail chỉ mang tính gia đình. Bây giờ nó phát triển rất mạnh".
Câu chuyện của cô Phan là một ví dụ. Ba trong số chị em của cô đều có tiệm riêng. Khi cô từ Việt Nam đến Florida năm 1997, quyết định chọn nghề của cô rất đơn giản. "Cả nhà tôi đều làm nghề này", cô Phan, 31 tuổi, một chuyên gia làm đẹp, nói, "Đó là lý do tôi theo nghề".
Nhiều người Việt đến Mỹ vào giữa những năm 1970, cũng tìm đến nghề nail bởi trong nghề này, ngôn ngữ không phải là rào cản. Công việc không vất vả như trong nhà máy, như giúp việc gia đình và xây dựng. "Nếu không có nghề chăm sóc móng tay chân, nhiều người Việt thất nghiệp, đặc biệt phụ nữ", Nguyễn Tín, chủ tịch hội người Việt làm nghề nail ở Mỹ, cho biết.
Nghề nail lan toả từ cộng đồng người Việt ra toàn nước Mỹ. Sự bùng nổ của tiệm nail Việt xảy ra khoảng năm năm trước. Vì đa số kỹ thuật viên nail kiếm đủ tiền mở tiệm nên dịch vụ làm móng chân, tay trở nên bão hoà ở một số khu vực như Westminter.
Nhiều khách hàng nói kỹ thuật viên người Việt chắc phải có bí quyết nhà nghề nên họ gắn móng nhân tạo sử dụng bột acrylic hay gel chỉ trong 40 phút. "Không bí quyết gì cả. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ", chị Lan, 44 tuổi, chuyên gia chăm sóc sắc đẹp, nói. Chị có khoảng 50 khách hàng mỗi tuần, kiếm được 350 - 400 USD.
Cách đây 20 năm, một thợ chăm sóc móng tay chân giỏi có thể thu nhập khoảng 60.000 USD mỗi năm. Bây giờ thu nhập trung bình của họ chỉ còn 35.000 USD. Người mới vào nghề cũng kiếm được 25.000 USD. Uỷ ban Thống kê Lao động Mỹ cho biết năm 2004, thu nhập trung bình của thợ nail là 18.500 USD.
Công việc ngày càng trở nên khó khăn. Giá dịch vụ cùng lợi nhuận giảm mạnh. Hàng ngàn kỹ thuận viên người Việt và chủ tiệm nail phải tìm thị trường mới.
Yip Vo, 43 tuổi, chủ của ba tiệm nail vậy mà ông cho biết phải làm việc trên 16 giờ mỗi ngày: "Làm việc nhiều giờ nhưng có nhiều cơ hội hơn."
Nhưng các thế hệ người Việt đầu tiên định cư ở Mỹ sau năm 1975 lại không muốn con cái của họ nối nghiệp. Một người trong số họ, nói: "Con cái của chúng tôi ư? Chúng tôi không muốn chúng theo nghề này. Chúng là thế hệ công nghệ cao, không phải như bố, chỉ chuyên làm nail. Đó là mơ ước của chúng tôi".
(Theo NetNam)