Theo Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính tới sáng 26/2, nước này có thêm 406 ca nhiễm mới nCoV và 52 người chết vì dịch bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 78.064 và số người chết lên 2.715. Trong đó, 401 ca nhiễm mới tập trung ở tỉnh Hồ Bắc, 5 ca khác ở bên ngoài tâm dịch, thấp nhất trong một tháng qua.
Số bệnh nhân mới hiện đã giảm ở Trung Quốc với nhiều tỉnh báo cáo không có ca mới trong những ngày gần đây. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đỉnh dịch ở Trung Quốc xảy ra trong khoảng 23/1 - 2/2 và số ca mắc mới giảm dần kể từ đó.
Tuy nhiên, dịch bệnh lại đang bùng phát bên ngoài Trung Quốc đại lục. Bruce Aylward, chuyên gia của WHO, cảnh báo số ca nhiễm bệnh có thể sẽ "tăng theo cấp số nhân" ở các nước khác trong những ngày tới. Riêng Hàn Quốc hiện có 1.146 ca nhiễm bệnh và 11 người chết vì Covid-19, trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới.
Ngoài ra, châu Âu cũng đã trở thành ổ dịch mới khi liên tiếp phát hiện các ca nhiễm bệnh. Hiện Italy có hơn 300 ca nhiễm và 11 trường hợp tử vong khiến nước này phải phong toả 11 thị trấn cũng như ban hành các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.
Ngoài ra, Thuỵ Sĩ, Áo, Croatia đều ghi nhận các trường hợp Covid-19 đầu tiên trong ngày hôm qua (25/2). Các bệnh nhân này đều từng ghé qua Italy hoặc sinh sống ở khu vực gần biên giới với Italy. Trước đó, các nước khác ở châu Âu cũng công bố các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới bao gồm Anh (13 ca), Thuỵ Điển (một ca), Phần Lan (một ca), Pháp (12 ca, một người chết), Đức (16 ca), Bỉ (một ca).
Tùng Anh (Theo Channel News Asia)