Trong danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2022 công bố tuần trước, Hurun cho biết bất chấp hậu quả của đại dịch còn kéo dài, số lượng người có giá trị tài sản ròng từ một tỷ USD đã đạt mức cao mới với 3.381 người, tăng 153 so với năm ngoái. 10 người trong số này có khối tài sản hơn 100 tỷ USD, gấp đôi con số năm ngoái.
Trong đó, số lượng tỷ phú USD đến từ Trung Quốc và Mỹ chiếm 55% trong số những người có tên trong danh sách. Trung Quốc có nhiều tỷ phú USD nhất với 1.133 người - tăng 75 người, Mỹ có 716 người - tăng 20 người, theo sau là Ấn Độ với 215 người. Danh sách tỷ phú 2022 của Hurun được áp dụng tính toán tới thời điểm 14/1/2022.
Rupert Hoogewerf, người sáng lập kiêm trưởng nhóm nghiên cứu Hurun, cho biết kể từ năm 2016, khi Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ, số lượng tỷ phú ở Mỹ tăng hơn 30%, trong khi Trung Quốc tăng gấp đôi. Hoogewerf cho biết con số 1.133 tỷ phú USD của Trung Quốc thậm chí vượt quá tổng số tỷ phú của Mỹ, Ấn Độ và Anh - ba quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều chỉ sau Trung Quốc. Trong khi đó, Nga chứng kiến số tỷ phú còn 72, giảm 13 người so với năm ngoái.
Những tỷ phú đứng đầu danh sách đều đến từ Mỹ. Họ kiếm tiền từ các công ty công nghệ, dịch vụ tài chính và giải trí toàn cầu. Người giàu nhất thế giới 2022 vẫn là Elon Musk - CEO của Tesla và SpaceX - với tài sản 203,2 tỷ USD, tăng 4% so với năm ngoái. Thứ hai là Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon - với 188 tỷ USD, ông vua hàng hiệu Pháp Bernard Arnault của LVMH giữ vị trí thứ ba với 153 tỷ USD.
Dù nhiều tỷ phú USD nhất thế giới, Trung Quốc không có ai vào top 10. Người giàu nhất Trung Quốc là Zhong Shanshan - CEO Nongfu Spring - với 60,5 tỷ USD, xếp vị trí 15 toàn cầu.
Ba thành phố tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới đều ở Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh ở vị trí số một với 144 tỷ phú, Thượng Hải với 121 và Thâm Quyến là 113. New York ở vị trí thứ 4, nơi có 110 tỷ phú sinh sống. Trong khi đó, London là thành phố có số lượng tỷ phú tăng nhanh nhất trên thế giới, thêm 19 người năm nay, xếp vị trí thứ 5 với 101 người.
Các chuyên gia cho biết danh sách này của Hurun cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Trung Quốc, bao gồm công nghệ, thị trường tiêu dùng và sản xuất tiên tiến, bất chấp môi trường toàn cầu phức tạp và áp lực ngày càng tăng với nền kinh tế trong nước.
Sơn Nam (Theo Global Times)