Không chỉ riêng Nam Kinh, các thành phố Thẩm Dương, Giang Tô cũng có số ca sinh đôi, sinh ba tăng đột biến. Các chuyên gia y tế Trung Quốc (TQ) lo lắng cho sự tăng trưởng bất thường đó, vì sinh đôi sinh ba không chỉ nguy hiểm cho bà mẹ mà còn tăng khả năng sinh non.
Hiện tượng mới này nảy sinh từ tiến bộ của kỹ thuật trị hiếm muộn và việc sử dụng thuốc kích thích rụng trứng tràn lan, vì giá cả những loại thuốc kích thích rụng trứng cũng không quá đắt ở TQ, mỗi lọ 15 viên giá bán 20 NDT (40.000 đồng).
Đặc biệt đáng quan tâm là hiện tượng sử dụng thuốc kích thích rụng trứng để sinh đôi, sinh ba xuất hiện ở một số gia đình giàu có dù các đôi vợ chồng khỏe mạnh đủ khả năng sinh bình thường.
Mới đây một phụ nữ mạnh khỏe ở Thẩm Dương sử dụng thuốc kích thích rụng trứng mang thai năm con, nhưng bốn đã chết trong bụng mẹ và đứa trẻ chào đời chỉ cân nặng 1.000 gam, phải nuôi trong lồng kính. Đây không phải là tai nạn đầu tiên khi sử dụng thuốc kích thích rụng trứng ở TQ, nhưng xem ra người dân TQ vẫn chưa từ bỏ ham muốn có nhiều con của họ. Hiện hầu như mỗi tháng ở Thẩm Dương đều có năm đôi vợ chồng khỏe mạnh đến thụ tinh nhân tạo với mong muốn có nhiều con.
(Theo Tuổi Trẻ)