Trung Nguyên cất nóc tổ hợp khách sạn hội nghị The Coffee Boutique

Trung Nguyên cất nóc tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị tiêu chuẩn 5 sao quốc tế - The Coffee Boutique, tại khu đô thị Thành phố Cà phê, Buôn Ma Thuột, sáng 25/2.

The Coffee Boutique chính thức cất nóc sau hơn một năm khởi công, góp phần hoàn thiện hệ thống tiện ích đa dạng, đẳng cấp khu đô thị hiện đại hàng đầu Tây Nguyên. Lễ cất nóc tổ hợp này là một trong những hoạt động chào mừng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 (9-13/3), cũng như mở đầu cho chuỗi hoạt động kinh doanh, quảng bá khu đô thị Thành phố Cà phê trong năm 2025.

Phối cảnh tổ hợp khách sạn trung tâm hội nghị The Coffee Boutique. Ảnh: Thành phố Cà phê

The Coffee Boutique - tổ hợp 5 sao kết hợp văn hóa bản địa

Tọa lạc tại trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột, The Coffee Boutique đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với kiến trúc độc bản kết hợp văn hóa cà phê và văn hóa bản địa. Với tổng diện tích gần 6.500 m2, mật độ phủ xanh hơn 46%, tổ hợp gồm 9 tầng, 139 phòng lưu trú cùng Trung tâm hội nghị có sức chứa trên 1.000 người. Tổ hợp bao gồm nhiều tiện ích như hồ bơi công nghệ muối khoáng, Coffee Spa, nhà hàng đặc sản, không gian cà phê Trung Nguyên Legend, vườn Thiền - Yoga, Gym... Trong đó, "Khu vườn tỉnh thức" là không gian xanh do thiền sư nổi tiếng người Nhật Shunmyō Masuno thiết kế. Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên cho biết đây là điểm nhấn đặc biệt, tạo dấu ấn riêng của The Coffee Boutique, kết nối con người với thiên nhiên, kỳ vọng đem đến an nhiên và cân bằng trong tâm hồn.


Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Đăk Lăk, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend và các đối tác tham gia lễ cất nóc The Coffee Boutique sáng 25/2. Ảnh: Thành phố Cà phê

Bên cạnh đó, công trình tổ hợp này còn có sự tham gia của các tên tuổi quốc tế trong thiết kế, xây dựng, cảnh quan, nội thất và quản lý khai thác vận hành như Kume Design Asia, JLC, ASA Lighting Design Studios, A21, UK Tech, Cross Hotels & Resorts, Sol E&C, Vertical Studio...

Phối cảnh tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị The Coffee Boutique. Ảnh: Thành phố Cà phê

Tổ hợp The Coffee Boutique dự kiến vận hành, đón khách từ năm 2026-2027. Chủ đầu tư kỳ vọng đây sẽ là một biểu tượng mới của Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk và Tây Nguyên, góp phần khẳng định tầm vóc và giá trị của khu đô thị Thành phố Cà phê.

Cơ hội phát triển bất động sản tại khu đô thị Thành phố Cà phê

Là thành phố chiến lược của toàn vùng Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột đang phát triển về hạ tầng, tốc độ đô thị hóa. Thành phố này từ lâu đã là thủ phủ cà phê Việt Nam - nông sản mang lại giá trị xuất khẩu 5,5 tỷ USD cho Việt Nam trong năm 2024. Các dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Pleiku - Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến đường mở rộng kết nối Đại lộ Đông Tây đang được phát triển. Sự phát triển của hạ tầng tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, mang lại cơ hội an cư và đầu tư cho người dân, nhà đầu tư.

Nằm giữa lòng Buôn Ma Thuột, "Thành phố cà phê" là khu đô thị phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi cà phê do Công ty đầu tư Trung Nguyên làm chủ đầu tư với tầm nhìn trở thành "khu đô thị đẳng cấp bậc nhất khu vực Tây Nguyên".

Tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, từ khu đô thị này có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm hành chính, bệnh viện, sân bay, bến xe, siêu thị và các khu du lịch sinh thái của thành phố trong bán kính 2-10 km. Hơn nữa, với sự phát triển dự án cao tốc và hệ thống đường giao thông kết nối Buôn Ma Thuột với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Đăk Nông, TP HCM... khu đô thị Thành phố Cà phê thừa hưởng tiềm năng giao thương thuận lợi, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực.

Thành phố Cà phê được Warner Bros. Discovery đánh giá là "Khu đô thị kiến tạo lối sống". Ảnh: Warner Bros. Discovery

Thành phố Cà phê có tổng diện tích hơn 43 ha, trong đó, giai đoạn 1 đã triển khai 19,8 ha. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ bởi các đơn vị tư vấn quốc tế chuyên nghiệp với mật độ xây dựng chỉ 27% và mật độ cây xanh, mặt nước hơn 50%.

Theo chủ đầu tư Trung Nguyên, khu đô thị tập trung vào chất lượng sống cho nhiều thế hệ, mỗi căn nhà tại đây là một không gian sống xanh, hài hòa với thiên nhiên và tràn đầy năng lượng, giàu giá trị văn hóa và tinh thần. Trong đó, nhà liên kế Tesla với diện tích 105-165 m2 mỗi căn có thiết kế phù hợp cho gia đình từ hai đến ba thế hệ sinh sống cùng nhau, nhiều không gian để làm việc, học tập, đọc sách, thư giãn và các khu kết nối, sinh hoạt chung. Nhà thương mại liền kề - Shophouse Cantata diện tích 110-160 m2 mỗi căn nằm ngay mặt tiền trục đường Nguyễn Đình Chiểu đem đến cơ hội đầu tư, kinh doanh sinh lời.

Khu cưỡi ngựa Ả Rập, một trong những tiện ích dành cho cư dân tại khu đô thị Thành phố Cà phê. Ảnh: Thành phố Cà phê

Khu đô thị cũng cung cấp đa dạng các tiện ích của giới thượng lưu để cư dân tận hưởng cuộc sống giàu có cả về thể chất và tinh thần mỗi ngày, như: khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf, vườn Zen, tổ hợp gym - yoga - bắn cung, Trung tâm văn hóa ẩm thực ba miền và các không gian thưởng lãm cà phê Trung Nguyên E-Coffee, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend... Khu đô thị cũng tổ chức nhiều hoạt động kết nối, chăm sóc đời sống tinh thần cư dân. Từ năm 2023, Thành phố Cà phê đã đón những cư dân đầu tiên vào an cư. Trong bộ phim "Con đường thức tỉnh từ cà phê" phát sóng trên toàn cầu, hãng thông tấn quốc tế Warner Bros. Discovery đã gọi nơi đây là "khu đô thị kiến tạo lối sống".

Khu đô thị hiện có các công trình biểu tượng như Bảo tàng Thế giới Cà phê. Khi The Coffee Boutique đi vào hoạt động, các chuyên gia trong ngành bất động sản dự báo khu đô thị sẽ gia tăng sức hút và giá trị trên thị trường bất động sản.

Cùng sự kiện cất nóc The Coffee Boutique, khu đô thị Thành phố Cà phê đang chuẩn bị cho đợt mở bán đầu tiên của năm 2025 vào tháng 3, cũng như động thổ công trình trường học.

Bảo tàng Thế giới Cà phê thuộc khu đô thị Thành phố cà phê, đã trở thành công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam, góp phần gia tăng giá trị khu đô thị. Ảnh: Thành phố Cà phê

Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sôi động, mở rộng cơ hội phát triển tại các thành phố lớn và vùng ven, lân cận. Sức bật của thị trường đang được trợ lực bởi đà tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam giai đoạn 2024-2025, cũng như lạm phát được kiểm soát và lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp.

Tín dụng bất động sản đang tăng trưởng ổn định. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản đến cuối tháng 9/2024 là 3,15 triệu tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ nền kinh tế. Mức này tăng khoảng 9,15% so với cuối năm 2023, cao hơn 0,15% so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế (9%).

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản được sửa đổi, ban hành trong năm 2024 giúp tạo khung pháp lý, sàng lọc nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Hoàng Anh