Nguyễn Đình Thê, 49 tuổi, đã "thiết kế" trang trại của ông ta thành một sới bạc nổi tiếng trong vùng. Với địa thế xung quanh là hồ nước và sông, ruộng và bãi đất trống, ông này đã cùng những người thân gồm vợ là Hoàng Thị Ban (47 tuổi), Đỗ Văn Cảnh (con rể) và Nguyễn Thị Hương (em gái) tham gia tổ chức, thu hút con bạc khắp nơi về chơi.
Sới bạc tại trang trại được "thành lập" vào cuối tháng 11/2007. Vợ chồng Thê cầm trịch, Cảnh làm nhiệm vụ thu phế. Bộ đàm, đèn chiếu sáng được trang bị hoành tráng để bảo vệ và hướng dẫn khách vào đánh bạc. Hương cũng nằm trong bán "điều hành" sới bạc của anh trai. Ngoài ra, ông này còn thuê nhiều người để bảo vệ sới.
![]() |
|
Bị cáo Ban, Thê, Hương, Cảnh (từ trái qua). |
Sới bạc được tổ chức từ 22h30 đến tận sáng ngày hôm sau với số lượng con bạc tới "cao điểm" lên đến 70 người. Đông sẽ thu phế mỗi người vào chơi bạc 100.000 đồng. Con bạc đến sới thường là dân xã hội đen trong vùng và các nơi khác đến.
Đêm 8/12/2007, sới bạc gia đình tại trang trại của Nguyễn Đình Thê đã bị cảnh sát phá. Nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa bị bắt quả tang. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều phương tiện đánh bạc, 5 xe ôtô, 29 xe máy và hơn 23 triệu đồng… Trong lúc truy bắt, hơn nửa con bạc nhảy xuống hồ thoát thân.
Cảnh sát đã phải dùng đèn pin, đèn chiếu sáng để tìm kiếm. 8 con bạc được vớt lên còn sống. Trong khi đó, sau khi sới bạc bị triệt phá, người dân phát hiện 5 xác chết ở khu vực hồ kênh xung quanh trang trại của ông Thê.
Tại tòa, các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi tham gia sới bạc của vợ chồng Thê. Hầu hết các bị cáo đều có tiền án, tiền sự về tội liên quan đến cờ bạc. HĐXX xét cần phải có một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo để răn đe, giáo dục.
Sau hai ngày xét xử, Tòa đã tuyên phạt Thê mức án 36 tháng tù treo, Ban 36 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc, các bị cáo khác nhận mức án từ 6 đến 24 tháng tù.
Việt Dũng
