Được đặt biệt danh 'Diabolik' và 'U Siccu', Matteo Messina Denaro bị kết án chung thân vắng mặt vì tham gia trong vụ sát hại các công tố viên chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino năm 1992, từng gây chấn động cả nước.
Hôm 16/1, Messina Denaro, 60 tuổi, bị hai cảnh sát mặc đồng phục áp giải khỏi bệnh viện La Maddalena, lên một chiếc xe minivan màu đen đang chờ sẵn. Y mặc chiếc áo khoác lót lông màu nâu, đeo kính và đội mũ len.
Các nguồn tin tư pháp cho hay Denaro đang điều trị ung thư và đã phẫu thuật năm ngoái, sau nhiều lần thăm khám với tên giả.
"Chúng tôi tìm ra manh mối cho cuộc điều tra và theo dõi nó cho đến vụ bắt giữ ngày hôm nay", công tố viên Maurizio de Lucia của thành phố Palermo nói.
Thẩm phán Paolo Guido, người cũng phụ trách điều tra Messina Denaro, cho biết việc phá bỏ mạng lưới những người bảo vệ y là chìa khóa để đạt được kết quả sau nhiều năm làm việc.
Một người đàn ông thứ hai, đã chở Denaro tới bệnh viện, cũng bị bắt ở hiện trường vì nghi ngờ giúp đỡ y.
Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương hò reo và bắt tay với cảnh sát khi chiếc xe tải nhỏ chở Messina Denaro được lái khỏi bệnh viện ngoại ô đến một địa điểm bí mật.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã tới bang Sicily chúc mừng các cảnh sát trưởng sau vụ bắt giữ.
"Chúng ta chưa chiến thắng, chưa đánh bại được mafia hoàn toàn, nhưng cuộc bắt giữ này là chìa khóa quan trọng để giành chiến thắng và nó là một đòn nặng nề với bọn tội phạm có tổ chức", bà Meloni nói.
Messina Denaro đến từ thị trấn Castelvetrano, phía tây bang Sicily, và là con một trùm mafia. Cảnh sát hồi tháng 9/2022 cho hay y vẫn còn đưa ra các lệnh liên quan đến cách thức hoạt động của mafia ở khu vực xung quanh Trapani.
Trước khi lẩn trốn, Denaro nổi tiếng vì lái những chiếc xe hơi đắt tiền, mặc những bộ đồ được cắt may tinh xảo và đeo đồng hồ Rolex.
Y đối mặt án tù chung thân vì tham gia vụ tấn công bằng bom ở Florence, Rome và Milan, khiến 10 người thiệt mạng năm 1993. Denero cũng bị các công tố viên buộc tội chịu trách nhiệm duy nhất hoặc liên đới cho nhiều vụ giết người khác trong những năm 1990.
Năm 1993, Denero hỗ trợ tổ chức vụ bắt cóc cậu bé Giuseppe Di Matteo, 12 tuổi, nhằm ngăn cản bố Matteo đưa ra bằng chứng chống lại mafia, các công tố viên cho biết. Cậu bé bị giam cầm trong hai năm trước khi bị bóp cổ chết và vứt xác vào axit.
Hướng Dương (Theo Reuters)