Ngày 19/4/2004, hai đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Nội Bài (Hà Nội) và ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng này dùng 2 hộ chiếu giả mang quốc tịch Indonesia cùng với 16 thẻ tín dụng giả để mua máy ảnh, máy quay camera, đồ trang sức, điện thoại di động đắt tiền ở nhiều cửa hàng tại Hà Nội.
Trong vòng 4 ngày, chúng đã thực hiện 23 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản tổng trị giá gần 657 triệu đồng, bao gồm 352 triệu đồng của Ngân hàng ACB Hà Nội, 132 triệu đồng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, 172 triệu đồng của Ngân hàng ANZ Hà Nội.
Theo TTXVN, Hội đồng xét xử đã xác định hành vi của 2 bị cáo là nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét các bị cáo đã tự giác bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của người bị hại, đồng thời Đại sứ quán Malaysia đã có đơn xin bảo lãnh cho 2 bị cáo, vì vậy Hội đồng xét xử đã quyết định trục xuất 2 bị cáo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.