![]() |
|
Chiếc thẻ đỏ của ông Hauge đã làm thay đổi cục diện trận đấu. |
Quyết định nặng nề của ông trọng tài người Nauy đã trở thành đề tài đàm tiếu của báo giới Anh ngay sau trận chung kết, nhất là khi cũng chính "vị vua sân cỏ" này truất quyền thi đấu hậu vệ Chelsea Del Horno tại trận tứ kết với Barca. Trả lời trên một tờ báo địa phương, Hauge thừa nhận mình đã xử lý quá khắc nghiệt đối với thủ môn Lehmann.
"Lẽ ra tôi nên cân nhắc một vài giây trước khi ra quyết định. Nếu được làm lại, có lẽ tôi sẽ chỉ rút thẻ vàng và công nhận bàn thắng cho phía Barca", trọng tài Hauge tâm sự.
Tuy nhiên, bất chấp những cáo buộc của phía Arsenal cho rằng trọng tài ưu ái đội bóng Tây Ban Nha, ông Hauge vẫn khẳng định mình đã điều hành công tâm và chính xác: "Tổ trọng tài hoàn toàn kiểm soát được trận đấu và tôi hài lòng với những tình huống xử lý của mình. Tình huống của Lehmann diễn ra quá nhanh và xa vị trí của tôi nên lúc đó tôi hoàn toàn tin cậy vào nhận định của trọng tài biên. Tôi hiểu nỗi thất vọng của Arsenal bởi đấy là một trận đấu lớn".
Ngay cả Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng chỉ trích quyết định của Terje Hauge trong trận chung kết Champions League: "Quan điểm của tôi là trọng tài nên áp dụng phép lợi thế, kết thúc pha bóng rồi mới xử lý. Có vẻ như ông ấy hành động quá vội vàng".
Kết quả trận chung kết Champions League dù sao cũng không thể đảo ngược nên dù trọng tài có nhận lỗi đi nữa thì Arsenal vẫn là kẻ thua cuộc, còn tuyển thủ Đức Jens Lehmann lại đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên bị đuổi trong một trận chung kết Cup châu Âu.
T.V.
