|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo khai nhận của Năm Tiền, tháng 7/2003, Tiền cùng hai bạn tù là Trần Quốc Việt và Nguyễn Văn Bảy rủ nhau qua Campuchia làm ăn. Trong thời gian ở nhờ nhà bạn Long và Sơn, Tiền đã học tập công nghệ sản xuất thuốc lắc của những người này và âm mưu lập phương án kinh doanh.
Tuy nhiên, lúc đầu, Tiền chỉ đặt mua hàng thành phẩm của Long - Sơn rồi đem về Việt Nam bán để "thăm dò" thị trường. Trong 3 tháng, Tiền và đồng bọn đã tiêu thụ khoảng 1.000 viên Ecstasy. Đến tháng 12/2003, do thuốc của Long - Sơn chất lượng kém, Tiền chuyển sang mua hàng của Nguyễn Chúc Ly (sống tại Campuchia). Từ đây, Tiền phát triển thêm nhiều "đại lý" và nhận nhiều lần từ Chúc Ly tổng cộng 10.000 viên thuốc lắc các loại, 700 gram Methamphetamin dạng bột, 600 gram ma túy tổng hợp dạng tinh thể rắn (hàng đá), 600 gram hàng Ketamin.
|
Kim Tuyết và Năm Tiền. |
Cũng thời gian này, Năm Tiền nhận thấy nhu cầu sử dụng thuốc lắc của các con nghiện tại thành phố cao nên quyết định mở xưởng sản xuất. Cụ thể, Tiền đã cho đàn em đặt thợ tiện làm các mẫu khuôn với nhiều kích thước, chi tiết của các loại thuốc lắc, mua 3 con đội ô tô và thuê thợ sắt hàn 2 bộ khung ép. Sau đó, lấy ma túy tổng hợp dạng bột pha chế cùng các loại phẩm màu, bột độ ở chợ hóa chất Kim Biên tạo thành hàng nghìn viên thuốc lắc có hình con bướm, bàn tay, nốt nhạc... "made in Việt Nam". Đồng bọn của Năm Tiền như Trần Nguyễn Thanh Bình, Trần Quốc Việt, Huỳnh Thanh Hải, Nguyễn Thị Kim Tuyết... sẽ đem phân phối ở nhiều nhà hàng, quán cà phê, bar, vũ trường, phòng lắc, khách sạn... trong thành phố.
Trả lời thẩm vấn của chủ tọa về số tiền lời thu được, Năm Tiền khai "không biết lợi nhuận bao nhiêu" nhưng đoán "khoảng vài trăm triệu" và "chi xài cho anh em hết". Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Bình cho thấy, trong một tuần làm công việc nén ép và cả đi giao hàng, Bình chỉ được cho có 50.000 đồng...
Từ ngày 10/3 đến 25/10/2005, đường dây trên đã lần lượt bị lực lượng công an bóc gỡ. Tang vật thu giữ được gồm hơn 6.000 viên Ecstasy (trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng), hơn 50 khuôn ép, logo trên bề mặt viên thuốc lắc cùng với nhiều tang vật ma túy và công cụ phạm tội khác.
Ngày mai, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.
(Theo VnEpxpress)