![]() |
Năm 1926, tại chùa đã tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh. |
Theo Tiền Phong, công an xác định thủ phạm là Nguyễn Việt Thắng (Thắng "Bủng", 24 tuổi, trú tại quận Lê Chân). Hắn khai đã 5 lần trèo tường vào chùa ăn trộm.
Theo một số tài liệu cổ, chùa Dư Hàng tên chữ là Phúc Lâm Tự. Chùa Dư Hàng được xây dựng từ thời Tiền Lê (980-1009), ngôi chùa cổ kính, có quy mô vào loại lớn ở Hải Phòng. Chùa có kiến trúc bề thế, khuôn viên hoàn chỉnh.
Hiện, chùa Dư Hàng còn bảo lưu nhiều di vật quý giá như chuông, khánh, đỉnh đồng, đồ trang trí mỹ thuật bằng gốm sứ đá xanh. Đặc biệt là bộ kinh sách "A Hàm" cổ được lưu truyền từ nhiều đời sư trụ trì.
Chùa được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia và thu hút đông du khách trong và ngoài nước.