Nguyên nhân được xác định là ngày 15/11, Phan Văn Đức xây chuồng lợn lấn sang đất của ông Dương Văn Minh. Mặc dù ông Minh phản đối nhưng Đức bỏ ngoài tai và có những lời thách thức ông Minh: “Tao đố thằng nào ngăn cản”.
Bất bình, ông Minh dùng tay đẩy lui viên táp lô mà Đức đang cho xây dựng dở, thấy vậy Đức chạy tới dùng dây thừng trói ông Minh tại gốc cây cọ và dùng dao đe dọa mọi người không ai được cởi trói cho ông Minh. Ông Tôn Gia Hiệu, người cùng xóm sang chơi thấy vậy định ra cởi trói cho ông Minh nhưng Đức dùng dao hăm dọa.
Đến 10h ngày 15/11, bà Yên, người cùng xóm, đi qua chứng kiến hành động dã man của Đức vội trình báo Công an xã đến lập biên bản. Tuy nhiên, do đứng giữa nắng gần 3 giờ đồng hồ, lại bị cao huyết áp và ốm lâu nay nên khi vừa được cởi trói, ông Minh bất tỉnh, phải chở đi cấp cứu.
Vụ việc được chuyển cho Công an huyện Thanh Chương thụ lý. Nhưng khi công an về lập biên bản Đức ngoan cố không chịu ký vào biên bản và thách thức những người thực thi công vụ. Trước đó, Phan Văn Đức từng có tiền án phải đi cải tạo một năm vì tội đánh người.
(Theo Tiền Phong)