![]() |
Diễn viên Triệu Vi. |
Chương Tử Di còn chủ động loan tin giả với giới báo chí Hong Kong là Triệu Vi thực chất chưa từng thi đỗ trường kịch nghệ trung ương, vì thế mới vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và thành tích ở Học viện điện ảnh Bắc Kinh thì rất kém.
Trên thực tế, Triệu Vi đều thi đỗ vào 2 trường này với số điểm rất cao, vì đạt thủ khoa Học viện điện ảnh Bắc Kinh nên chọn trường này để học. Lúc đó đúng là thời điểm Trương Nghệ Mưu đang dốc sức lăng xê Chương Tử Di. Không ngờ Triệu Vi lại đột nhiên nổi tiếng, khiến Trương Nghệ Mưu cho rằng Triệu Vi đã làm tổn hại đến kế hoạch cũng như địa vị đạo diễn nổi tiếng của mình và "quân tử" phục thù mười năm vẫn không muộn.
Sau đó, Trương Nghệ Mưu đã không tiếc bỏ ra một số lượng lớn tiền mua chuộc Trâu Tuyết, Tổng biên tập tạp chí "Thời Trang" lúc đó, nhằm liên kết bày ra sự kiện chụp ảnh Triệu Vi trong bộ trang phục có hình quân kỳ. Không ngờ, Triệu Vi không những không bị đánh đổ, còn được nhiều người biết "tiếng".
Theo NetNam, năm 2003, khi may mắn cùng lúc 4 bộ phim của Triệu Vi ra mắt khán giả, công ty Tân Hoa Diện của Trương Nghệ Mưu, Trương Vỹ Bình đã mua chuộc Khương Vy, một phóng viên của tờ báo "Thanh niên Bắc Kinh" để người này tung ra dư luận và tin giả là cả 4 bộ phim do Triệu Vi đóng đều thất bại một cách thảm hại về doanh thu bán vé, chụp mũ cho Triệu Vi. Chiêu "phòng vé" này mục đích là triệt để phá hoại sự nghiệp điện ảnh của Triệu Vi.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch đả kích này. Bước tiếp theo, Công ty Tân Hoa Diện tự tạo tin giả là nữ minh tinh Trung Quốc bị nhân dân Hàn Quốc ghét nhất là Triệu Vi, cùng với nhiều thông tin thất thiệt khác về Triệu Vi và những người có liên quan. Mạng "Tân Lang" và "Hiệp Định" cùng với Tân Hoa Diện, tạo nên một loạt những tin tức giả về Triệu Vi để mọi người công kích.
Lúc này người có quan hệ mật thiết với Trương Nghệ Mưu là Chương Tử Di lại liên tiếp gặp chuyện không vui, nên "Tân Lang" hầu như mỗi bài viết tâng bốc Chương Tử Di đều không quên ít nhiều đụng chạm đến Triệu Vi.