Tuy nội dung cụ thể của cuộc làm việc không được tiết lộ nhưng một nguồn tin khác cho biết ông Trượng đến Cơ quan An ninh điều tra để trả lời các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ông trong vụ tiêu cực của thanh tra khi tiến hành thanh tra các dự án của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.
Ba cấp dưới của ông Trượng bị bắt do nhận tiền để làm sai lệch kết quả thanh tra theo hướng có lợi.
Ít nhất một nguyên Giám đốc (đã bị xử tù) thuộc Tổng công ty Dầu khí khai nhận khi bị thanh tra, ông ta đã chủ động gặp chạy chọt ông Trần Quốc Trượng và đã thành công khi ông này cho sửa kết luận thanh tra dự án kho cảng LPG Thị Vải.
Theo đó, hành vi cố ý làm trái của đơn vị bị thanh tra (gây thiệt hại trên 4 triệu USD) chỉ bị đề nghị xử lý hành chính. Tại một số dự án thanh tra khác của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, đơn vị bị thanh tra cũng đã thành công khi tác động với cán bộ, quan chức liên quan của Thanh tra Chính phủ để sai phạm nghiêm trọng được “biến báo” thành ít nghiêm trọng.
Trước đó, ông Trần Quốc Trượng cũng đã được Đảng ủy Cơ quan Thanh tra Chính phủ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm với tư cách là lãnh đạo và đảng viên. Tuy nhiên, trong bản kiểm điểm của mình, ông Trần Quốc Trượng không thừa nhận có sai sót nêu trên.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)