![]() |
HLV Tam Lang trong màu áo CSG, ở trận đấu chia tay CLB năm 2003. |
Ông Phạm Huỳnh Tam Lang - HLV trưởng của đội CSG mùa bóng 2000-2001, cựu thủ quân của ĐTQG Việt Nam, Võ Hoàng Bửu, cùng 10 cựu cầu thủ CSG khác sẽ phải ra Hà Nội để làm rõ những thông tin liên quan tới lời khai của Trương Tấn Hải. Cựu tiền đạo đội bóng nói trên, mới bị bắt giam 4 tháng, khai đã nhận tiền của Hữu Thắng để giúp đánh bại Nam Định ở trận cuối cùng, tạo điều kiện cho SLNA giành chức vô địch. Trận đấu ở vòng cuối mùa giải đó, CSG thắng Nam Định 5-0 trên sân Thống Nhất. Đó là một bất ngờ, bởi khi đó đội bóng Thành Nam rất mạnh và đứng trước thời cơ lớn để đăng quang.
Tuy nhiên, ông Tam Lang, đang là HLV đội bóng hạng Nhất TP HCM, khẳng định: "Tôi hoàn toàn không biết gì về vụ mua bán độ cả. Cũng như bao trận đấu khác, trước trận gặp Nam Định, chúng tôi muốn giành chiến thắng để làm hài lòng CĐV cũng như ban lãnh đạo CLB. Tôi vẫn chưa nhận được giấy triệu tập cho đến giờ (20h30' ngày 9/3). Nếu cơ quan điều tra triệu tập thì tôi cũng chỉ biết hợp tác với cơ quan điều tra thôi".
Trước đó, 4 cầu thủ từng khoác áo CSG ở mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam (2000-2001) là Lương Trung Tuấn, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Minh Phương và Huỳnh Hồng Sơn cũng đã phải lên trình diện cơ quan điều tra. Trong buổi làm việc với C14, cả 4 cầu thủ trên đều phủ nhận sự dính líu của mình và khẳng định chiến thắng 5-0 của CSG là do "tinh thần thi đấu tốt của toàn đội, trong khi Nam Định bị hụt hơi ở trận cuối cùng". Nhưng, hai ngày trong trại tạm giam T16, Trương Tấn Hải thừa nhận "đã chia tiền đầy đủ cho các cầu thủ làm trận đấu trên" và ban huấn luyện đội bóng cũng biết "trận độ" đó.
Trong chiến thắng 5-0 của CSG trước Nam Định ở vòng cuối cùng, Huỳnh Hồng Sơn là tác giả của 3 bàn thắng, hai bàn còn lại do Hồ Văn Lợi ghi. Cảng Sài Gòn mùa bóng đó đứng thứ 4 và đoạt giải phong cách lần thứ 2 liên tiếp.
(Theo VnExpress)