Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành chỉ là "bóng mờ" trong đường dây hối lộ? Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Sau khi Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành bị bắt, lãnh đạo CLB Đông Á TP luôn khẳng định, đội bóng không hề liên quan tới tiêu cực với rất nhiều lời thề thốt. Tuy nhiên, tới nay, cơ quan điều tra đã xác định được rằng ngoài ông Vũ Tiến Thành, HLV phó Trần Mạnh Cường cũng trực tiếp dính líu tới vụ tiêu cực.
Những lời thề thốt vững như bàn thạch này sớm bị lung lay khi tổ trọng tài Lê Văn Tú điều hành trận Đông Á TP và THS.Cần Thơ nộp 130 triệu đồng tiền lót tay. Điều đáng chú ý, trong thời gian diễn ra trận đấu, ông Thành lại ở nước ngoài vì vậy, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định còn có nhân vật khác tham gia đường dây hối lộ.
Trợ lý HLV Trần Mạnh Cường (trái). Ảnh: Thanh Niên |
Trong thời gian diễn ra trận cầu đinh giữa Đông Á.TP và THS.Cần Thơ vào ngày 6/8, đã có một người liên tục gọi điện vào máy của trọng tài điều hành trận đấu mà không quan tâm rằng điện thoại của trọng tài đã bị BTC thu giữ. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân của số điện thoại trên.
Một số bằng chứng khác cũng đã khẳng định chủ nhân số điện thoại này là người đã đưa 130 triệu đồng lót tay cho tổ trọng tài này. Đó chính là trợ lý HLV Trần Mạnh Cường.
Hôm qua, đại tá Hoàng Tân Việt, Cục phó C14 (phụ trách phía Nam) đã ký lệnh triệu tập trợ lý HLV đội ĐA.TP Trần Mạnh Cường đến cơ quan điều tra tại TPHCM. Tại CLB ĐA.TP, HLV này đã vắng mặt trong suốt 2 tuần qua với lý do đi chữa bệnh.
Ông Trần Mạnh Cường quê gốc Quảng Ninh, từng thi đấu cho đội bóng Công an TPHCM từ mùa giải 1997-1998. Do bị chấn thương, Trần Mạnh Cường được cử đi học Đại học TDTT II. Khi đội bóng chuyển tên thành ĐA.TP, Trần Mạnh Cường được giữ lại trong BHL.
Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai của 3 trọng tài (trong đó có một trọng tài Hà Nội) về việc nhận tiền “bồi dưỡng” của một số đội bóng trong quá trình điều khiển các trận đấu. Cuối giờ chiều qua, một trọng tài trong số này đã mang hơn 10 triệu đồng nộp cơ quan điều tra.
Bên cạnh những vụ việc liên quan đến các trọng tài, đã có dấu hiệu cả các HLV, cầu thủ cũng liên quan. Đường dây tiêu cực không chỉ có ở giải hạng Nhất mà còn có dấu hiệu xuất hiện ở một số giải đấu khác.
Ban Mai