Bà Anne-Elisabeth Hagen, 68 tuổi, được báo cáo biến mất khỏi nhà riêng vào tháng 10/2018. Gia đình Hagen cho biết nhận được yêu cầu trả khoản tiền chuộc trị giá 10 triệu USD bằng tiền điện tử Monero để thả bà.
Nhằm tìm kiếm thông tin phục vụ điều tra, vụ án được cảnh sát công khai lần đầu tiên vào tháng 1/2019, thu hút sự chú ý rộng rãi ở quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp này. Sau 18 tháng điều tra, cảnh sát tin rằng bà Anne-Elisabeth đã bị giết chứ không hề có vụ bắt cóc nào và có đủ bằng chứng để nghi ngờ chồng bà.
"Xin nhấn mạnh rằng mặc dù chúng tôi đã buộc tội Tom Hagen, vụ việc vẫn đang được điều tra và có một số câu hỏi chưa được trả lời", đại diện cảnh sát cho biết.
"Điều đặc biệt quan trọng là làm rõ vai trò của Tom Hagen, tìm bà Anne-Elisabeth Hagen và xác định xem những người khác có liên quan hay không. Ban đầu chúng tôi cho rằng bà Anne-Elisabeth Hagen đã bị bắt cóc bởi một người có động cơ tài chính. Và vào tháng 6/2019, chúng tôi đã tin rằng bà ấy rất có thể đã bị giết", vị cảnh sát giải thích.
"Bây giờ chúng tôi tin rằng không có vụ bắt cóc và không có bất kỳ cuộc đàm phán thực sự nào đã diễn ra. Nói cách khác vụ việc được dàn dựng để đánh lạc hướng điều tra", thanh tra cảnh sát Tommy Broeske nói.
Luật sư của triệu phú Tom Hagen, Svein Holden, cho biết thân chủ của mình phủ nhận các cáo buộc. "Ông ấy khẳng định không liên quan gì đến vụ việc này", ông Holden tuyên bố.
Cảnh sát đã yêu cầu tòa án tạm giam ông Hagen trong bốn tuần, với lệnh cấm thăm và giao tiếp với bên ngoài.
Triệu phú Tom Hagen, 70 tuổi, là một nhà đầu tư bất động sản và sở hữu một công ty điện lực quy mô ở Na Uy. Ông có tài sản 200 triệu USD, là một trong những người giàu nhất ở Na Uy, theo tạp chí tài chính Kapital.
Bà Anne-Elisabeth Hagen cũng là thành viên hội đồng quản trị công ty điện lực của chồng. Hai vợ chồng sống tại làng Fjellhamar, ngoại ô thủ đô Oslo. Cả hai kết hôn năm 1979 và có ba người con đã trưởng thành.
Sơn Nam (Theo CNN)